Báo Đồng Nai điện tử
En

Chương trình Điểm hẹn công nhân tại Công ty Changshin Việt Nam

02:06, 28/06/2020

(ĐN) - Ban thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức Chương trình trực tuyến Điểm hẹn công nhân Đồng Nai tháng 6/2020 tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H Vĩnh Cửu).

 

(ĐN) - Ban thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức Chương trình trực tuyến Điểm hẹn công nhân Đồng Nai tháng 6/2020 tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (H Vĩnh Cửu). Tham dự chương trình còn có đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, chuyên gia tâm lý, các Công đoàn cơ sở và hơn 150 công nhân lao động.

Đại diện khách mời chia sẻ, trao đổi những vấn đề về hôn nhân gia đình người lao động quan tâm tại Chương trình trực tuyến Điểm hẹn Công nhân
Đại diện khách mời chia sẻ, trao đổi những vấn đề về hôn nhân gia đình người lao động quan tâm tại Chương trình trực tuyến Điểm hẹn Công nhân

Tại chương trình, các khách mời đã chia sẻ, trao đổi với công nhân lao động về những chủ đề liên quan đến ngày gia đình Việt Nam 28-6 và hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, như: hôn nhân gia đình trong thời đại công nghệ 4.0; vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng và giữ gìn gia đình hạnh phúc; trách nhiệm của gia đình trong việc chung tay với xã hội để phòng ngừa xâm hại trẻ em; trẻ em với games và cách ứng xử của người lớn..., qua đó, giúp công nhân lao động có thêm những kiến thức bổ ích về đời sống hôn nhân gia đình, cũng như cách chăm sóc, giáo dục, chia sẻ và bảo vệ con cái trong thời đại công nghệ 4.0.

Người lao động tham gia đặt câu hỏi tại Chương trình trực tuyến Điểm hẹn Công nhân
Người lao động tham gia đặt câu hỏi tại Chương trình trực tuyến Điểm hẹn Công nhân

Theo LĐLĐ tỉnh, đây là lần thứ 2 tổ chức, nhưng chương trình đã thu hút đông đảo công nhân trong toàn tỉnh tham gia theo dõi, đặt câu hỏi và được các khách mời giải đáp rõ ràng, sát thực với đời sống thực tế NLĐ. Từ thành công của chương trình này, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ liên tục đổi mới hình thức và nội dung, mở rộng chủ đề NLĐ quan tâm để chương trình ngày càng có sự lan tỏa, đáp ứng nhu cầu, mong muốn NLĐ.

N.Hòa

Tin xem nhiều