Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng đột xuất Công an TP.Biên Hòa

04:03, 13/03/2020

(ĐN) - Chiều 13-3 UBND tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho Công an TP.Biên Hòa về những thành tích xuất sắc trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

(ĐN) - Chiều 13-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho Công an TP.Biên Hòa về những thành tích xuất sắc trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng và Đại tá Vũ Hồng Văn Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Công an TP Biên Hòa
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng và Đại tá Vũ Hồng Văn Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Công an TP Biên Hòa

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã khen thưởng 2 tập thể gồm: Đội Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy,  Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an TP Biên Hòa và 3 cá nhân gồm: Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng Phụ trách Công an TP Biên Hòa; Trung tá Châu Văn Sang, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy và Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa vì có thành tích xuất sắc trong ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, ngày 2-1, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Lê Ngọc Thạch và Cao Văn Khương (ngụ TP.Hồ Chí Minh) về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”, thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp; ngày 8-2 bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn trộm cắp số tiền trên 500 triệu đồng tại cửa hàng FPT SHOP tại phường Tam Hòa; ngày 9-2 triệt phá 1 vụ cướp tài sản và đòi nợ thuê tại phường Long Bình, bắt khẩn cấp 4 đối tượng; ngày 11-2 triệt phá tụ điểm “mua bán tàng trữ phái phép chất ma túy” tại phường An Hòa, bắt 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy và nhiều tang vật khác và đặc biệt đã triệt phá băng nhóm “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại KP.7, phường Tân Phong, bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Thắng và các đối tượng liên quan, qua đó làm rõ số tiền hơn 6 tỷ đồng của các đối tượng thu được từ cho vay lãi nặng.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều