Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành nông nghiệp khai thác tất cả những lợi thế để biến nguy thành cơ hội

09:03, 12/03/2020

(ĐN)- Chiều 12-3, Bộ trưởng NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị trực tuyến Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 với sự tham gia của 63 tỉnh, thành và nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu nông sản.

(ĐN)- Chiều 12-3, Bộ trưởng NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị trực tuyến Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 với sự tham gia của 63 tỉnh, thành và nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu nông sản. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, ngành nông nghiệp đang đối mặt với 3 thách thức lớn là: đại dịch Covid-19; thách thức riêng là biến đổi khí hậu với dự báo đây là năm hạn mặn lịch sử ở cả các khu vực miền Bắc, Trung, Nam và dịch bệnh trong chăn nuôi, sau thiệt hại nặng nề của dịch tả heo châu Phi là dịch cúm gia cầm.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý ngành nông nghiệp Việt Nam phải phát hiện và khai thác mọi lợi thế để biến nguy thành cơ hội, khai thác tất cả các cơ hội mới xuất hiện. Ngành nông nghiệp phải thực hiện các mục tiêu kép là tiếp tục phát triển; đảm bảo mục tiêu xuất khẩu đồng thời với đảm bảo an sinh, môi trường bền vững theo kế hoạch của ngành… Những mục tiêu này là rất khó nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu ngành nông nghiệp đồng lòng.

Có 3 nguyên tắc cần tuân thủ là phải xác định sớm, rõ các nguy cơ, thách thức để đề ra đúng giải pháp; phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; xác định trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu bộ, ngành, tỉnh, doanh nghiệp, đơn vị nhỏ, chủ hộ. Trong đó, không để lệch mục tiêu về phát triển sản xuất đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi phải đi đầu dẫn dắt để giảm giá thịt heo về mức khoảng 70 ngàn đồng/kg, giữ được thị trường trong cạnh tranh với chăn nuôi các nước. Các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành theo phương châm chủ động, chính xác, kịp thời để truyền tải chính sách, chủ trương của Chính phủ, của ngành đến người dân.

Hội nghị tập trung đề ra các giải pháp để ngành nông nghiệp vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất và tăng trưởng. Trong đó, nhóm giải pháp được quan tâm nhất là bài toán khó về thị trường tiêu thụ do thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng và có thể bị thu hẹp về lâu dài. Việt Nam  đang tập trung cho hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho nông sản. Riêng với thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc hiện đã qua cao điểm dịch Covid-19, cần đẩy mạnh hoạt động giao thương vào thị trường này, đặc biệt là xúc tiến thêm những mặt hàng nông sản mới. Các giải pháp lâu dài là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển theo chuỗi bền vững; đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến…

Bình Nguyên

Tin xem nhiều