Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc: Khởi tố các đối tượng bắn bể kính xe khách

03:03, 11/03/2020

(ĐN) - Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi) và Đỗ Đăng Quang (19 tuổi) cả hai đều ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

(ĐN) - Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thanh Bình (23 tuổi) và Đỗ Đăng Quang (19 tuổi) cả hai đều ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Từ trái qua phải 3 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Đỗ Đăng Quang, Trần Thái Dương
Từ trái qua phải: 3 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Đỗ Đăng Quang, Trần Thái Dương

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc cũng đã cho gia đình bảo lãnh đối tượng Trần Thái Dương, sinh ngày 28-9-2004, ngụ tại xã Xuân Hòa do chưa đủ 16 tuổi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ của công an, khoảng 22 giờ, ngày 21-2, ba đối tượng: Bình, Quang và Dương cùng rủ nhau đi bắn chim, khi đi có mang theo 02 ná thun, khoảng 100 viên bi sắt (loại bi xe đạp, đường kính khoảng 01-1,5mm). Các đối tượng sau đó chở nhau trên một chiếc xe máy đi dọc QL1A, hướng từ Bình Thuận - TP.Hồ Chí Minh để bắn chim trên các bụi cây ven đường.

Khi đi trên đường, xe máy của các đối tượng: Bình, Dương, Quang bị một xe khách giường nằm (không rõ thuộc công ty nào) chạy lấn tuyến, ép khỏi lề đường nên cả ba bực tức cùng bàn bạc thống nhất dùng ná bắn bi sắt vào kính các xe khách giường nằm đang lưu thông trên QL1A. Sau đó, các đối tượng thay phiên điều khiển xe mô tô chở nhau chạy dọc tuyến QL1A bắn bi sắt vào kính 10 xe khách của các công ty vận tải: P.Tr., L.H., Ph.Th., V.Nh., gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28-2, Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp Bình, Quang và Dương.

Huyền Anh

 

Tin xem nhiều