Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai đối tượng trộm cắp xe máy sa lưới

08:03, 11/03/2020

(ĐN)- Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành đang tạm giữ hình sự hai đối tượng: Nguyễn Văn Quý (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Lê Quang Khương (26 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(ĐN)- Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành đang tạm giữ hình sự hai đối tượng: Nguyễn Văn Quý (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Lê Quang Khương (26 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Quý (Ảnh: CAĐN)
Công an làm việc với Nguyễn Văn Quý (Ảnh: CAĐN)

Theo cơ quan công an, đây là hai đối tượng đã thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn H.Long Thành và mang đi bán cho các đối tượng khác.

Cụ thể, trước đó vào trưa ngày 8-3, nhận được tin báo từ người dân tại khu Bàu Cá, xã An Phước, H.Long Thành có xảy ra một vụ mất trộm xe máy, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh.

Lần theo những thông tin mà người dân trình báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an H.Long Thành xác định, đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Quý. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Quý cùng tang vật đã đến khu vực bến phà ở H.Đức Hòa, tỉnh Long An nên đã nhanh chóng huy động lực lượng bắt giữ.

Riêng đối với Lê Quang Khương đã bị Công an H.Long Thành bắt giữ vào ngày 3-3 khi Khương đang mang xe máy lấy trộm đi tiêu thụ tại tỉnh Bình Phước.

Trước đó, Khương đã lấy trộm chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Tâm (ngụ xã Lộc An, H.Long Thành) rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, Khương mang xe đến khu vực H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện các vụ trộm nói trên.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích