Báo Đồng Nai điện tử
En

Chưa xóa tiền sự, lại đi trộm cắp tài sản

04:03, 13/03/2020

(ĐN) - Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bom đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Quang Vinh (36 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Ngày 13-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bom đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Quang Vinh (36 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cán bộ điều tra làm việc với Trần Quang Vinh. (Ảnh: CAĐN)
Cán bộ điều tra làm việc với Trần Quang Vinh. (Ảnh: CAĐN)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố bị can, nhưng cho tại ngoại đối với Trần Quang Vinh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, lợi dụng việc tại ngoại, Vinh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định bắt tạm giam.

Theo xác minh của cơ quan công an, Trần Quang Vinh là đối tượng nghiện ma túy từng có 2 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2017 nhưng chưa được xóa.

Đầu tháng 12-2019, Vinh sử dụng xe máy đến địa bàn xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom lấy trộm một mâm giàn giáo của ông Trần Văn Triển mang đi bán. Tuy nhiên, trên đường chở tài sản đi bán thì bị tổ tuần tra Công an phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) phát hiện bắt giữ. Đối tượng cùng tang vật sau đó được chuyển cho Công an H.Trảng Bom thụ lý điều tra.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định, Vinh dương tính với ma túy và đang có biểu hiện “ngáo đá” nên đã giao cho Công an xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom lập hồ sơ đưa đi cai nghiện. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Trảng Bom xác định, mặc dù tài sản trộm cắp không lớn (mâm giàn giáo trị giá 80 ngàn đồng) nhưng do đối tượng đang có tiền sự về hành vi trộm cắp chưa xóa nên đã ra quyết định khởi tố và cho đối tượng tại ngoại để điều tra.

T.V

Tin xem nhiều