Báo Đồng Nai điện tử
En

28 người tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc xa với bệnh nhân số 45

10:03, 14/03/2020

(ĐN)- Tối 14-3, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, sau khi nhận được thông tin hỏa tốc về trường hợp anh N.M.T. (gọi là F4) có tiếp xúc với vợ (F3) là người đã tiếp xúc với một người trong công ty (F2) có tiếp xúc với người bạn (F1) của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 45..., Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra, rà soát những trường hợp liên quan.

(ĐN)- Tối 14-3, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, sau khi nhận được thông tin hỏa tốc về trường hợp anh N.M.T. (gọi là F4) có tiếp xúc với vợ (F3) là người đã tiếp xúc với một người trong công ty (F2) có tiếp xúc với người bạn (F1) của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 45..., Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra, rà soát những trường hợp liên quan.

Theo đó, Trung tâm y tế TP.Biên Hòa đã tiến hành điều tra và xác định có 28 người (F5) đã tiếp xúc với anh T. trong ngày thứ Sáu 13-3. Trong đó, có 25 người ở TP.Biên Hòa, 2 người ở xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu và 1 người ở xã An Phước, H.Long Thành. Những người này đều là cán bộ, nhân viên cùng đơn vị với anh N.M.T (đóng tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa).

Trung tâm y tế TP.Biên Hòa đã chỉ đạo các trạm y tế trên địa bàn tiến hành tiếp cận điều tra, tư vấn, hướng dẫn quản lý tự theo dõi sức khỏe theo quy định đối với những người đã tiếp xúc với anh T.

Được biết, hiện tại, anh T. và những người trong gia đình đang tạm cách ly ở nhà tại P.Tân Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Toàn bộ 28 người tiếp xúc xa (F5) cũng đang tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Hạnh Dung

 


 

Tin xem nhiều