Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 14-3-2020

10:03, 13/03/2020

Du lịch vườn phát triển mạnh tại Đồng Nai; Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 nâng cao chất lượng điều trị; công tác phòng dịch nơi công cộng còn lơ là; phóng sự truyền hình về công tác phòng, chống Covid-19 tại Đồng Nai… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3824 ra ngày 14-3-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 14-3-2020
Bìa số báo ra ngày 14-3-2020

Du lịch vườn phát triển mạnh tại Đồng Nai; Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 nâng cao chất lượng điều trị; công tác phòng dịch nơi công cộng còn lơ là; phóng sự truyền hình về công tác phòng, chống Covid-19 tại Đồng Nai… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3824 ra ngày 14-3-2020 và website Báo Đồng Nai Online.

* Nở rộ du lịch vườn

Đồng Nai có nhiều vùng đất trù phú, nổi tiếng với đặc sản trái cây ngon, cảnh sắc đẹp như: TP.Long Khánh, H.Long Thành, H.Tân Phú, H.Vĩnh Cửu... Vài năm gần đây, Đồng Nai rộ lên nhiều mô hình du lịch vườn, du lịch sinh thái, dần trở thành “điểm hẹn” lý tưởng với nhiều du khách.

* Tiêu dùng bền vững trong thương mại điện tử

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay laptop, máy tính bảng có kết nối internet thì người dùng đều có thể mua sắm “thỏa sức” trên các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội... Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của phương thức này là độ xác tín về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm… Người mua vẫn chủ yếu mua món hàng dựa trên cảm nhận hay độ tin cậy của kênh bán hàng trực tuyến.

* Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây: Trở thành điểm tập kết nông sản cấp vùng

Mỗi ngày, từ khoảng 17-20 giờ, cả trăm xe chở hàng nhộn nhịp ra vào trong phiên chợ chính chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (chợ đầu mối Dầu Giây) với những mặt hàng nông sản như: trái cây, rau, củ, quả được đưa về từ khắp nơi. Trong đó, mặt hàng nông sản của Đồng Nai chiếm thị phần khá lớn.

* Nữ tướng Nguyễn Thị Định - một huyền thoại

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc trong thế kỷ XX, ở Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều người phụ nữ anh hùng, quả cảm ở các lĩnh vực khác nhau, một trong những người phụ nữ đặc biệt ấy là bà Nguyễn Thị Định. Cuộc đời bà là một huyền thoại.

* Kỷ niệm 105 năm thành lập Bệnh viện Tâm thần TW2 (1915-2020): Nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân tâm thần

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tiền thân là Nhà thương điên Biên Hòa, thành lập năm 1915 do BS C.Pusat làm Giám đốc. Đây là bước khởi đầu quan trọng nhằm thay đổi quan niệm về người “điên” - từ “những người bị ma quỷ ám” gây nguy hiểm cho xã hội sang “người bệnh”, được chăm sóc y tế bài bản.

* Quan tâm phòng dịch tại nơi công cộng

Ngày 13-3, Báo Đồng Nai đăng bài Nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19 trên xe buýt, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự đồng tình với nội dung bài báo về công tác phòng dịch bệnh trên xe buýt vẫn còn lơ là, cần được chấn chỉnh. Nhiều bạn đọc cho rằng, việc phòng dịch bệnh tại các điểm công cộng khác như: bệnh viện, chợ, bến xe, thang máy, điểm giao dịch ATM... cũng cần được quan tâm hơn.

* Phóng sự truyền hình: Nâng mức phòng dịch COVID-19 (xem tại ĐÂY)

Số ca nhiễm virus SARS – CoV 2 tăng nhanh ở nhiều nước trên thế giới và cả ở Việt Nam. Ở Đồng Nai, tuy chưa ghi nhận ca nhiễm, ngành Y tế đã chuẩn bị những kế hoạch cụ thể để đối phó với dịch bệnh này trong những ngày tới đây.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều