Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động 20 y, bác sĩ cấp cứu 2 ca tai nạn giao thông nặng

03:01, 05/01/2020

(ĐN) - Ngày 5-1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, 2 bệnh nhân bị tai nạn giao thông nặng nhập viện đã qua cơn nguy kịch, đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật.

 

(ĐN) - Ngày 5-1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, 2 bệnh nhân bị tai nạn giao thông nặng nhập viện đã qua cơn nguy kịch, đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành mổ cho bệnh nhân Minh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Các bác sĩ tiến hành mổ cho bệnh nhân Minh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng 1-1, khoảng 20 y, bác sĩ đã được huy động gấp để cấp cứu 2 bệnh nhân bị tai nạn cùng nhập viện. Cụ thể, sau cú va chạm với xe ben đi ngược chiều, tài xế xe khách Nguyễn Tấn Minh (41 tuổi, quê ở Khánh Hòa) đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch: mạch, huyết áp đều không đo được, bụng trướng căng, gãy nát cẳng chân trái, biến dạng xương đùi phải. Các bác sĩ phải đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu khẩn cấp, dù chưa có người thân và chưa làm các xét nghiệm liên quan.

Bác sĩ Phan Văn Phong, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, khi mổ, các bác sĩ phát hiện ổ bụng bệnh nhân chứa khoảng 2 lít máu do gan vỡ nát ở vị trí nguy hiểm, cuống lách cũng vỡ và đang chảy máu.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu gan, cuống lách và cắt cụt cẳng chân trái do đã dập nát, không thể bảo tồn. Còn xương đùi bên phải, các bác sĩ đã xuyên đinh, kéo tạ để tiếp tục mổ sau khoảng 1 tuần. Ca mổ của bệnh nhân phải truyền 3,5 lít máu và chế phẩm của máu (10 đơn vị), kéo dài khoảng 5 tiếng.

Song song đó, một ê kíp khác, các bác sĩ cũng tiếp nhận bà Nguyễn Thị Bích Phụng, 45 tuổi, ngụ tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh bị tai nạn giao thông. Bà Phụng cũng vào viện trong tình trạng nặng: mạch, huyết áp đều không bắt được và được chuyển vào phòng mổ cấp cứu. Khi mổ, bà Phụng bị vỡ gan, thận phải và ổ bụng chứa đầy máu không đông (khoảng 2 lít máu). Các bác sĩ đã tiến hành khâu gan cầm máu, bảo tồn thận, cố định tạm thời xương cánh tay phải.

Theo bác sĩ Phong, đến nay cả hai bệnh nhân trên đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện và sẽ phải trải qua thêm 1 cuộc mổ khác để phẫu thuật chấn thương ở chân, tay.

Khánh Ngọc

Tin xem nhiều