Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấm đậu xe trong phạm vi 100m từ Trung tâm hành chính công tỉnh

03:01, 04/01/2020

(ĐN)- Ban An toàn giao thông tỉnh vừa đưa ra phương án phân luồng giao thông trên tuyến đường Phan Trung (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) sau khi Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển trụ sở hoạt động về nơi đây.

(ĐN)- Ban An toàn giao thông tỉnh vừa đưa ra phương án phân luồng giao thông trên tuyến đường Phan Trung (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) sau khi Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển trụ sở hoạt động về nơi đây.

Sơ đồ phân luồng giao thông đi vào Trung tâm hành chính công tỉnh.
Từ ngày 6-1-2020, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai dời về địa chỉ: Số 236, đường Phan Trung, p.Tân Tiến. TP.Biên Hòa. Trong ảnh: Sơ đồ phân luồng giao thông đi vào Trung tâm hành chính công tỉnh.

Theo đó, hướng từ ngã tư Vũng Tàu, các·phương tiện đi từ đường Lê Văn Duyệt qua cầu An Hảo đi đường Đặng Văn Trơn ra đường Võ Thị Sáu rồi tới đường Phan Trung. Còn hướng từ ngã tư Tam Hiệp, các phương tiện theo đường Phạm Văn Thuận ra ngã tư Lạc Cường (giao với đường Võ Thị Sáu) rồi rẽ phải đi đường Phan Trung.

Hướng tiếp theo từ ngã tư Amata, các phương tiện đi trên đường Đồng Khởi tới vòng xoay chợ Tân Hiệp rẽ trái đi đường Phan Trung. Còn hướng từ Công viên 30-4, các phương tiện đi trên đường Nguyễn Ái Quốc qua vòng xoay Tân Phong đi đường Đồng Khởi đến vòng xoay chợ Tân Hiệp rồi rẽ phải vào đường Phan Trung. Hướng từ cầu Hóa An, phương tiện đi trên đường Nguyễn Ái Quốc rồi rẽ phải đi đường Dương Tử Giang rồi vào đường Phan Trung.

Hiện tại trên đường Phan Trung đã có biển báo cấm đậu xe theo ngày chẵn, lẻ.
Hiện tại trên đường Phan Trung đã có biển báo cấm đậu xe theo ngày chẵn, lẻ.

Ngoài ra, theo Ban An toàn giao thông tỉnh, sau khi Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển từ Tòa nhà Sonadezi (phường An Bình, TP.Biên Hòa) về hoạt động tại địa chỉ đường Phan Trung (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa), áp lực giao thông trên tuyến đường này sẽ tăng lên, nguy cơ ùn tắc có thể xảy ra. Do đó, kể từ ngày 6-1, sẽ cấm tất cả các phương tiện đậu xe trong phạm vi 100m về mỗi hướng từ Trung tâm hành chính công tỉnh.

Tin, ảnh: T.Hải

 

Tin xem nhiều