Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm rõ hai vụ giết người

07:12, 18/12/2019

(ĐN) - Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương: TP.Biên Hòa và huyện Tân Phú đã điều tra bước đầu làm rõ hai vụ án mạng xảy ra vào ngày 15 và 16-12.

 

(ĐN) - Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương: TP.Biên Hòa và huyện Tân Phú đã điều tra bước đầu làm rõ hai vụ án mạng xảy ra vào ngày 15 và 16-12.

Cụ thể khoảng 19 giờ 15 ngày 16-12, Bùi Văn Kiêm (47 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) có ngồi nhậu với Tống Thanh Sơn (49 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) và một số người khác tại phòng trọ của Kiêm ở ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú.

Trong lúc ăn nhậu, giữa Kiêm và Sơn có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát. Trong lúc ẩu đả, Kiêm dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào cổ gây thương tích nặng cho Sơn. Ngay sau đó, Sơn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó ít giờ. Riêng Bùi Văn Kiêm, sau khi gây án biết nạn nhân tử vong đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Trước đó trưa 15-12, tại quán karaoke K.S (ở KP.7, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cũng xảy ra một vụ ẩu đả giữa những người khách đến hát khiến một nạn nhân bị đâm trọng thương và tử vong sau 1 ngày cấp cứu.

Cụ thể khoảng 11 giờ ngày 15-12, Phạm Quang Huy (35 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cùng Nguyễn Thành Nam (33 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cùng nhóm bạn đến hát karraoke tại quán K.S. Trong lúc hát giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn, Huy dùng dao bấm đâm Nam gây thương tích nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đến chiều 16-12 thì tử vong. Phạm Quang Huy sau khi gây án cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hai vụ án nói trên.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều