Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn Văn phòng Nghị viện Gyeongnam thăm Đồng Nai

02:12, 18/12/2019

(ĐN) - Sáng 18-12, Phó chánh văn phòng, Phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Chung và lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã tiếp và trao đổi hoạt động với đoàn công tác của Văn phòng Nghị viện tỉnh Gyeongsangnam-do (Hàn Quốc), do ông Kang Dugchool, Chánh văn phòng làm trưởng đoàn đến thăm xã giao.

 

* Đoàn công tác của TP.Gim Hae (tỉnh Gyeongnam) thăm và làm việc tại TP.Biên Hòa

(ĐN) - Sáng 18-12, Phó chánh văn phòng, Phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Chung và lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã tiếp và trao đổi hoạt động với đoàn công tác Văn phòng Nghị viện tỉnh Gyeongsangnam-do (Hàn Quốc), do ông Kang Dugchool, Chánh văn phòng làm trưởng đoàn đến thăm xã giao.

Buổi trao đổi giữa lãnh đạo Văn phòng HĐND và đoàn Văn phòng nghị viện tỉnh Gyeongnamsang-do trao đổi tại buổi gặp
Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và đoàn Văn phòng Nghị viện tỉnh Gyeongnamsang-do trao đổi tại buổi gặp gỡ (ảnh: Công Nghĩa)

Tại buổi tiếp, bà  Nguyễn Thị Kim Chung đã giới thiệu với đoàn Văn phòng Nghị viện tỉnh Gyeongnamsang- do về sự phát triển của tỉnh Đồng Nai, tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung cũng giới thiệu về vai trò, tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai với đoàn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai và Văn phòng Nghị viện tỉnh Gyoengnamsang-do sẽ có thêm nhiều hoạt động trao đổi nghiệp vụ, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh.

Ông Kang Dugchool bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Đồng Nai. Ông chia sẻ: Việt Nam ngày càng được nhiều người dân Hàn Quốc biết đến và yêu mến, đặc biệt là sau những thành công của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Phó chánh văn phòng, Phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh Phạm Thị Kim Chung tặng quà lưu niệm cho ông Kang Dugchool
Phó chánh văn phòng, Phụ trách Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Chung tặng quà lưu niệm cho ông Kang Dugchool (ảnh: Công Nghĩa)

Bên cạnh việc trao đổi hoạt động về văn hóa giữa thanh, thiếu niên và hoạt động đào tạo cán bộ với tỉnh Đồng Nai, ông Kang Dugchool mong muốn hai tỉnh sẽ có nhiều hoạt động trao đổi, đối ngoại nhân dân để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

* Cùng ngày, đoàn công tác của TP. Gim Hae (tỉnh Gyeongnam - Hàn Quốc) do ông Hong Seong-ok, Cục trưởng Cục Hành chính tự trị, Ban Tổng vụ, Giám đốc Hành chính thành phố Gim Hae làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với TP.Biên Hòa.

Tiếp và làm việc với đoàn, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phan Chí Cường bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn công tác của thành phố Gim Hae (tỉnh Gyeongnam - Hàn Quốc) sang thăm và làm việc tại Biên Hòa và xem đây là bước tiến mới trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 địa phương.

 Đoàn chụp hình lưu niệm với lãnh đạo UBND thành phố Biên Hòa tại buổi làm việc
Đoàn công tác của TP. Gim Hae chụp hình lưu niệm với lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa (ảnh: Khắc Thiết)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 thành phố đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương, đồng thời trao đổi, thảo luận chương trình hợp tác giữa 2 thành phố trong thời gian tới.

Trước mắt, 2 bên thống nhất tái thiết lập mối quan hệ hữu nghị kết nghĩa giữa 2 thành phố được ký kết từ năm 1996. Sau đó, từ 2020 trở đi, 2 bên sẽ nỗ lực tổ chức giao lưu, học hỏi, hợp tác trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo duc, hành chính, công nghệ thông tin, quản lý đô thị, công nghệ nông nghiệp đô thị, thể thao..,

Ngoài ra, 2 bên cũng sẽ tăng cường giao lưu, quảng bá hình ảnh của 2 thành phố và giới thiệu các doanh nghiệp của TP.Gim Hae đầu tư vào TP.Biên Hòa và ngược lại.

Thay mặt đoàn, ông Hong Seong-ok, Cục trưởng Cục Hành chính tự trị, Ban Tổng vụ, Giám đốc Hành chính TP.Gim Hae cảm ơn TP.Biên Hòa đã đón tiếp trọng thị và mong muốn trong thời gian tới, 2 bên sẽ hiện thực hóa mối quan hệ bằng các hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm đưa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị 2 thành phố lên một tầm cao mới.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn cũng đã đến tham quan và dâng hương tại Văn Miếu Trấn Biên.

Công Nghĩa - Khắc Thiết

Tin xem nhiều