Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm hơn 720 triệu đồng, bị cáo lãnh 15 năm tù

02:10, 31/10/2019

(ĐN)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Ngọc (26 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) 15 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

 
Bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự

 

 

Bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
Bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự

(ĐN)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Ngọc (26 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) 15 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ngọc là đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài, Ngọc đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Cụ thể, vào ngày 24-2-2018, Ngọc đột nhập vào nhà anh T.T.T. (phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) trộm USD, tiền Việt Nam, vàng trị giá hơn 365 triệu đồng.

Tiếp đó, vào các ngày: 14 đến 16-9-2018, Ngọc đột nhập vào nhà anh Đ.T.T. (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) lấy tiền Việt Nam, USD và đồng hồ (trị giá tài sản hơn 200 triệu đồng. Đến ngày 7-10-2018, Ngọc tiếp tục đột nhập vào nhà chị M.H. (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) lấy trộm vàng, 1 laptop, 2 đồng hồ (tổng trị giá tài sản gần 150 triệu đồng). Vào ngày 25-10-2018, Ngọc đột nhập vào nhà chị N.T.N.V. (phường Tân Hiệp) trộm cắp 1 ipad trị giá gần 9 triệu đồng. Tổng tất cả tài sản Ngọc trộm cắp được của 4 bị hại có giá trị hơn 720 triệu đồng.

Qua đấu tranh truy xét, vào ngày 1-11-2018,  lực lượng công an đã bắt giữ được Ngọc để xử lý.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều