Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

09:10, 25/10/2019

(ĐN) - Ngày 25-10 tại Trung tâm chính trị huyện Tân Phú, các ĐBHĐND tỉnh gồm ông Phạm Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, bà Nguyễn Hòa Hiệp Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đào Văn Phước Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và ông Nguyễn Trung Thành Bí thư HU Tân Phú đã có buổi tiếp xúc chuyên đề với hơn 100 cử tri của 2 huyện Tân Phú – Định Quán về việc tham gia BHYT của người dân và công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Buổi tiếp xúc còn có sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

 

(ĐN)- Ngày 25-10, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Phú, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân và công tác khám, chữa bệnh tại hai huyện Tân Phú và Định Quán. Các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Bí thư Huyện ủy Tân Phú Nguyễn Trung Thành; Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền chủ trì buổi tiếp xúc với sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan và cử tri hai địa phương.

abc
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khám, chữa bệnh và BHYT, trong đó phản ảnh tình trạng chuyển tuyến ngoài địa bàn tỉnh phải đóng tiền, bệnh nặng nhưng không được chuyển viện; thái độ phục vụ của y, bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh chưa tốt; trạm y tế xã thường rơi vào tình trạng hết thuốc, người dân phải đi lại nhiều lần; chất lượng thuốc BHYT chưa cao; vẫn còn trường hợp cấp thẻ BHYT hai lần cho 1 người; cần tính toán việc gia hạn trên thẻ BHYT để người dân khỏi phải chờ đợi cấp thẻ mới...

abc
Nhiều cử tri có ý kiến về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khám, chữa bệnh và BHYT

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn cho rằng, thời gian qua, ngành Y tế trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư trang thiết bị khá lớn và dần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cử tri nêu ra mà ngành Y tế phải lưu ý. Hiện tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại hai địa phương đạt khá thấp. Phó chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và hai huyện Tân Phú, Định Quán có các giải pháp khắc phục những bất cập trong việc cấp thẻ BHYT; đồng thời có giải pháp tuyên truyền hiệu quả hơn để góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra.

Phú Lâm

Tin xem nhiều