Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 10 ngàn lượt đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận pháp luật

07:09, 04/09/2019

(ĐN) - Tinh đến đầu tháng 9, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, ban ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về hình sự, dân sự, an toàn giao thông, ma túy...  cho gần 7 ngàn đồng bào dân tộc thiểu số tại 58 điểm trên địa bàn 38 xã, phường, thị trấn và Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh.

 

(ĐN) - Tinh đến đầu tháng 9, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về hình sự, dân sự, an toàn giao thông, ma túy...  cho gần 7 ngàn đồng bào dân tộc thiểu số tại 58 điểm trên địa bàn 38 xã, phường, thị trấn và Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh. 

Đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) tham dự buổi tuyên truyền pháp luật do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tại UBND xã.
Đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) tham dự buổi tuyên truyền pháp luật do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã tổ chức trên 20 buổi triển khai đề án Hỗ trợ bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, giai đoạn 2018-2025 với khoảng 3 ngàn lượt đại biểu tham dự.

Ông Nhâm Văn Khải, Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Dân tộc tỉnh cho biết, thông qua công tác này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

                                                               Đoàn Phú

Tin xem nhiều