Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết bạn chỉ vì cãi vã

03:04, 28/04/2017

(ĐN)- Ngày 28-4, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên toà xét xử lưu động tại UBND xã Long Giao và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Dũng (21 tuổi, ngụ xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ), 20 năm tù giam tội giết người và Nguyễn Văn Sỹ (18 tuổi, em trai Dũng), 7 tháng tù treo tội không tố giác tội phạm.

(ĐN)- Ngày 28-4, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên toà xét xử lưu động tại UBND xã Long Giao và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Dũng (21 tuổi, ngụ xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ), 20 năm tù giam tội giết người và Nguyễn Văn Sỹ (18 tuổi, em trai Dũng), 7 tháng tù treo tội không tố giác tội phạm.

 Bị cáo từ trái qua Dũng, Sỹ.
Bị cáo từ trái qua Dũng, Sỹ.

Theo cáo trạng, vào ngày 16-6-2016, tại lô cao su gần quán cà phê Thạch Mộc (ấp Suối cả, xã Long Giao), Dũng và anh Nguyễn Trọng Hiền (22 tuổi, ngụ xã Hàng Gòn, TX.Long Khánh) trong khi ngồi nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, anh Hiền dùng tay đánh vào mắt Dũng nên Dũng đã dùng dao gọt trái cây đâm một nhát vào hông phải và 5 nhát vào phần lưng của anh Hiền khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi biết tin anh Hiền tử vong, Dũng kể lại sự việc cho em trai là Nguyễn Văn Sỹ biết. Dù biết anh trai giết người nhưng Sỹ không trình báo cơ quan chức năng mà cùng Dũng bỏ trốn.

Biết không thể thoát tội nên ngày 18-6-2016, Dũng đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều