Báo Đồng Nai điện tử
En

Cẩm Mỹ phát triển mạnh nghề trồng dâu, nuôi tằm

11:11, 30/11/2016

(ĐN)- Theo UBND huyện Cẩm Mỹ, toàn huyện hiện phát triển được khoảng 300 hécta đất trồng dâu với hơn 350 hộ tham gia trồng dâu, nuôi tằm; tăng gần gấp đôi về diện tích và số hộ tham gia so với năm 2014.

(ĐN)- Theo UBND huyện Cẩm Mỹ, toàn huyện hiện phát triển được khoảng 300 hécta đất trồng dâu với hơn 350 hộ tham gia trồng dâu, nuôi tằm; tăng gần gấp đôi về diện tích và số hộ tham gia so với năm 2014.

Các hộ trồng dâu, nuôi tằm tập trung tại các xã: Sông Ray, Xuân Đông, Xuân Tây... có thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp cho con tằm, cây dâu phát triển. Nông dân quan tâm ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào khâu sản xuất con giống; sử dụng giống cây dâu mới, năng suất cao; từ nuôi tằm bằng nong, nhiều hộ dân cải tiến nuôi trên sàn lưới thiết kế nhiều tầng để tiếp kiệm diện tích... Địa phương đã thu hút được doanh nghiệp về đầu tư dự án cánh đồng mẫu lớn phát triển vùng trồng dâu, nuôi tằm và bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Lê Quyên

Tin xem nhiều