Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội lần thứ nhất Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Cẩm Mỹ

11:08, 01/08/2016

(ĐN)- Hội Hữu nghị Việt Nam - Camphuchia huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

(ĐN)- Hội Hữu nghị Việt Nam - Camphuchia huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Cẩm Mỹ về quá trình thành lập Ban Vận động thành lập hội hữu nghị cho biết cuối năm 1978 đầu năm 1979 tại huyện Cẩm Mỹ có Đoàn 125, tiền thân của Quân đội hoàng gia Campuchia đóng ở căn cứ Long Giao. Quá trình xây dựng và trưởng thành Đoàn 125 đã có mối quan hệ mật thiết với chính quyền và nhân dân địa phương. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương, Đoàn 125 đã không ngừng phát triển lớn mạnh và sau khi hội đủ điều kiện, đoàn đã trở về nước làm nòng cốt cùng toàn dân với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam giải phóng Campuchia, xây dựng lại đất nước.

Quá trình đóng quân tại địa phương, Đoàn 125 đã để lại những tình cảm đặc biệt đối với chính quyền và nhân dân địa phương, đặc biệt là có nhiều cán bộ, chiến sĩ của đoàn đã hy sinh, an nghỉ tại địa phương. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã lập Nghĩa trang liệt sĩ Campuchia tại căn cứ Sư đoàn 302.  Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 17 ủy viên. Ông Đào Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Thúy Hằng

Tin xem nhiều