Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

10:07, 12/07/2016

(ĐN)- Chiều 11-7, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, lãnh đạo Sở y tế đã trao giấy khen đột xuất cho kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim và 3 bác sĩ: Phan Văn Ở, Nguyễn Viết Thịnh và Cao Nguyễn Trường Hải.

(ĐN)- Chiều 11-7, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, lãnh đạo Sở y tế đã trao giấy khen đột xuất cho kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim và 3 bác sĩ: Phan Văn Ở, Nguyễn Viết Thịnh và Cao Nguyễn Trường Hải.

Lãnh đạo Sở y tế đã trao giấy khen đột xuất cho kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân
Lãnh đạo Sở y tế đã trao giấy khen đột xuất cho kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân

Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút, ngày 1-7, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Cẩm Nhung, ngụ ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) do Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc chuyển đến với nhiều vết đâm, trong đó có một vết đâm thấu ngực, thủng tâm thất phải, bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy kịch.

Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh hồi sức tích cực và tiến hành phẫu thuật khẩn cấp như: mở lồng ngực, hút máu tụ trong tim và màng phổi, đặt ống dẫn lưu... Sau khoảng 1 giờ, ca phẫu thuật đã thành công trọn vẹn. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống, đi lại được, vết mổ và các vết thương khô tốt, đã cắt chỉ.

Đây là ca mổ thấu tim thứ 12 được Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thực hiện, trong đó có 10 ca phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân.

                                                                           Quốc Tuấn

Tin xem nhiều