Báo Đồng Nai điện tử
En

Xem xét lại diện tích đất xây nhà điều hành trạm thu phí

10:12, 11/12/2015

Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII ngày 10-12, đại biểu Nguyễn Phú Cường (tổ đại biểu TP.Biên Hòa) đề nghị xem xét lại mức thu phí của dự án đầu tư đường 319 nối dài và nút giao đường 319 (huyện Nhơn Trạch) với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII ngày 10-12, đại biểu Nguyễn Phú Cường (tổ đại biểu TP.Biên Hòa) đề nghị xem xét lại mức thu phí của dự án đầu tư đường 319 nối dài và nút giao đường 319 (huyện Nhơn Trạch) với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Bởi lẽ, người tham gia giao thông đi chỉ có hơn 2km nhưng phải chi trả mức thu từ 30-160 ngàn đồng/lượt (tùy loại xe) là cao, cần phải tính toán lại mức phí để người dân chấp nhận được.

Đại biểu Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Công Nghĩa
Đại biểu Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Công Nghĩa

Đại biểu Nguyễn Phú Cường cũng cho rằng diện tích xây dựng nhà điều hành của trạm thu phí trong dự án lên đến 1 hécta là quá lớn, cần phải xem xét lại vì hiện nay quỹ đất càng ngày càng khan hiếm. 

Trả lời vấn đề này, Phó giám đốc Sở Giao thông - vận tải Trịnh Tuấn Liêm cho biết, qua tính toán có nhiều phương án lựa chọn đã được UBND tỉnh, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh xem xét kỹ lưỡng. Dự án có mức đầu tư cao (gần 700 tỷ đồng), nhưng là đường tỉnh lộ chứ không phải đường quốc lộ, nếu thu dưới 30 ngàn đồng/lượt nhà đầu tư sẽ khó thu hồi vốn. Đối chiếu với một số dự án BOT trên địa bàn tỉnh, mức thu trên có cao, tuy nhiên đối với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có mức thu 40 ngàn đồng, một số dự án khác trong năm 2016 sẽ điều chỉnh mức thu phí  lên 35 ngàn đồng/lượt, thì mức thu như trên cũng phù hợp.

Về diện tích xây dựng nhà điều hành trạm thu phí, ông  Trịnh Tuấn Liêm cho rằng sở dĩ nhà đầu tư xin giao diện tích lớn là do nhà điều hành, gồm: văn phòng làm việc, nơi chứa vật tư và các phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác duy tu thường xuyên, sửa chữa định kỳ công trình giao thông. Tuy nhiên, ông Trịnh Tuấn Liêm cho biết sẽ làm việc lại với nhà đầu tư, trên cơ sở đó xác định lại diện tích cho phù hợp với công năng sử dụng đúng chức năng quản lý, khai thác trạm thu phí đường 319, khoảng 5 ngàn m2 là phù hợp”.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư nhấn mạnh kỳ họp lần này chỉ xem xét, thông qua về chủ trương, vị trí đặt trạm, thời gian thu phí, đối tượng điều chỉnh. Riêng nội dung về mức thu phí giao UBND tỉnh rà soát, xem xét lại lộ trình thực hiện, đề xuất mức thu hợp lý để báo cáo lại Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến; xem xét lại diện tích đất giao cho chủ đầu tư làm nhà điều hành trạm thu phí. “Cần tính toán lại cho đầy đủ trên tinh thần tiết kiệm để làm sao sử dụng phù hợp với công năng của dự án, không để lãng phí” - Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư đề nghị.

An An  

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích