Báo Đồng Nai điện tử
En

92 giáo viên đạt giải Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT

09:12, 25/12/2015

(ĐN)- Ban tổ chức hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác giảng dạy lần thứ VI năm 2015 vừa có quyết định khen thưởng 92 cá nhân đạt giải trong hội thi lần này...

(ĐN)- Ban tổ chức hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác giảng dạy lần thứ VI năm 2015 vừa có quyết định khen thưởng 92 cá nhân đạt giải trong hội thi lần này (gồm 28 giáo viên khối chuyên Tin học và 64 giáo viên khối không chuyên).

Các thí sinh đang làm bài thi trong hội thi giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy lần VI năm 2015
Các thí sinh đang làm bài thi trong hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy lần VI năm 2015

Qua 2 vòng thi lý thuyết và thực hành, Ban tổ chức đã chọn ra được 9 giải nhất, 13 giải nhì, 19 giải ba và 51 giải khuyến khích. Trong đó, 2 giải nhất khối chuyên Tin học bậc THCS thuộc về các giáo viên: Hoàng Thị Thanh Huyền (Trường THCS Phú Lợi, huyện Định Quán), Hồ Nhật Đại (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú – THCS Điểu Xiểng, huyện Xuân Lộc). 7 giải nhất các môn thi khác thuộc về các giáo viên: Bùi Thị Hoa (THCS Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ), Đoàn Thị Hậu (THCS Lê Qúy Đôn, TX.Long Khánh), Trịnh Văn Thiển (THCS Nguyễn Du, huyện Vĩnh Cửu), Bùi Thị Mỹ Hạnh (THCS Bùi Hữu Nghĩa, TP.Biên Hòa), Hoàng Văn Hưởng (THCS Phú Tân, huyện Định Quán), Phạm Thị Hồng Nhung (THCS Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu), Vũ Đình Toản (THCS Lê Qúy Đôn, TX.Long Khánh). Khối THPT không có giáo viên nào đạt giải nhất.

Được biết, Hội thi năm nay thu hút hơn 600 thí sinh tham dự. Đây là hội thi nhằm khuyến khích giáo viên trong tỉnh tích cực học hỏi, tìm tòi, đổi mới, ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy đạt hiệu quả giáo dục cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

An Yên

 

Tin xem nhiều