Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngân hàng Ấn Độ muốn đầu tư vào Đồng Nai

10:05, 15/05/2015

(ĐN)- Ngày 15-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã tiếp và làm việc với đoàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ đến tìm cơ hội hợp tác đầu tư tại Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 15-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã tiếp và làm việc với đoàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ đến tìm cơ hội hợp tác đầu tư tại Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường tiếp đoàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường tiếp đoàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ cho biết, mục đích của đoàn đến Đồng Nai lần này là nhằm tìm hiểu chính sách, địa điểm để đưa các doanh nghiệp Ấn Độ sang đầu tư nhà máy sản xuất dệt, nhuộm, điện tử, thiết bị y tế. Theo đó, nhu cầu của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ là muốn được tỉnh bố trí khoảng 50 hécta trong một khu công nghiệp (KCN) để xây dựng các nhà máy sản xuất dệt, nhuộm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường cho biết, Đồng Nai có nhiều KCN đang thu hút đầu tư nên tỉnh hy vọng Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ thúc đẩy các doanh nghiệp nước này đầu tư vào địa phương. Những lĩnh vực các doanh nghiệp Ấn Độ muốn đầu tư vào Đồng Nai sẽ được tỉnh quy hoạch vào các KCN tập trung. Cụ thể, dệt nhuộm sẽ vào KCN dệt may Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 6...(huyện Nhơn Trạch).

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có chức năng thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài và xuất khẩu hàng hóa. Đồng Nai là tỉnh có nhiều thuận lợi cho phát triển công nghiệp nên Ân Độ rất muốn đầu tư vào đây để đón đầu Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và Cộng đồng kinh tế Asean.

                           Hương Giang

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích