Báo Đồng Nai điện tử
En

Đến hết năm 2013: hoàn thành xử lý các văn bản tồn đọng dưới luật

09:08, 20/08/2013

(ĐN) - Ngày 20-8, tại phiên họp thứ 20 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội...

(ĐN) - Ngày 20-8, tại phiên họp thứ 20 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Buổi chất vấn đã được kết nối trực tuyến với 63 đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trên cả nước và phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Tại Đồng Nai, tham dự phiên họp có các đồng chí: Trần Văn Tư, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Nga, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Trương Văn Vở tham gia chất vấn trực tuyến
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Trương Văn Vở tham gia chất vấn trực tuyến

Tham gia phiên chất vấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Trương Văn Vở cho biết, hiện nay việc ban hành các văn bản dưới luật còn chậm, nhiều luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư, gây khó khăn, lúng túng cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật. Ngoài ra, tình trạng vi phạm pháp luật đất đai ở các nông - lâm trường trên cả nước còn nhiều nhưng chưa được xử lý dứt điểm, nhất là tình trạng lấn chiếm, cho thuê, chuyển mục đích, chuyển nhượng trái pháp luật kéo dài nhiều năm với diện tích đất lớn. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) còn khó khăn do vướng mắc thu tiền sử dụng đất.

 Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trả lời 25 câu hỏi liên quan đến các vấn đề về: tình trạng nợ đọng các văn bản dưới luật tăng đột biến trong năm 2013; tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật pháp chưa nghiêm, vẫn đưa vào chương trình những dự án không đảm bảo đúng quy định pháp luật, chưa xác định rõ phạm vi điều chỉnh, những điều kiện đảm bảo thực hiện; nhiều văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính khả thi, hợp lý...

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang đã trả lời 17 câu hỏi liên quan đến những vấn đề bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường; tình trạng khai thác diễn ra tràn lan, số vụ vi phạm còn cao, vấn đề ô nhiễm môi trường trong khai thác khoáng sản chưa được quan tâm giải quyết; công tác triển khai cấp giấy CNQSDĐ còn chậm, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên; tình trạng sử dụng đất lãng phí tại các khu công nghiệp, các dự án chậm triển khai còn cao, chế tài xử lý vi phạm còn nhẹ; khiếu nại, tố cáo về đất đai còn tồn đọng nhiều... 

Kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các Bộ trưởng tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn tới, nhất là đến hết năm 2013 phải căn bản hoàn thành giải quyết các văn bản dưới luật đang còn tồn đọng. Trong đó, cần chú ý đến công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật cho tốt. Ngoài ra, các ngành, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; thúc đẩy hơn nữa cấp giấy CNQSDĐ; giải quyết tồn đọng khiếu nại, tố cáo lâu ngày, xây dựng quy trình tiếp dân...

Ngọc Thư

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều