Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ hai sản phụ tử vong: Một phần do yếu kém chuyên môn

11:05, 18/05/2012

(ĐN)- Ngày 18-5, Sở Y tế đã chính thức thông báo nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai sản phụ Mai Thị Lành (tử vong ngày 19-4) và Nguyễn Thị Thúy Trang (tử vong ngày 3-5) sau khi đến sinh con tại Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 18-5, Sở Y tế đã chính thức thông báo nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai sản phụ Mai Thị Lành (tử vong ngày 19-4) và Nguyễn Thị Thúy Trang (tử vong ngày 3-5) sau khi đến sinh con tại Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Nai.

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, dù bệnh viện đã làm hết khả năng, nhưng do yếu kém về chuyên môn, thiếu sự quan tâm, theo dõi sản phụ, dẫn đến không xử lý kịp các tình huống phát sinh đột ngột.

Đối với ca sinh của sản phụ Mai Thị Lành, nguyên nhân tử vong nghiêng nhiều về thuyên tắc ối, xảy ra ở giai đoạn chuyển dạ. Đây là một tai biến sản khoa diễn biến nhanh, đột ngột. Tuy nhiên, nếu sản phụ được theo dõi mạch và huyết áp thường xuyên, đặc biệt là giai đoạn chuyển dạ, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ động mổ lấy thai sớm, có thể cứu được con và tình trạng của mẹ có thể cải thiện, nguy cơ tử vong sẽ giảm đi.  Trong trường hợp này, không thể phủ nhận sự yếu kém về chuyên môn.

Còn với sản phụ Nguyễn Thị Thúy Trang, nguyên nhân tử vong là băng huyết do đờ tử cung, dẫn đến choáng, mất máu kéo dài, không hồi phục. Hội đồng chuyên môn Sở Y tế nhận định, thao tác kỹ thuật xử lý tích cực giai đoạn xổ nhau của bác sĩ và nữ hộ sinh Bệnh viện đa khoa cao su là chưa chuẩn. Riêng kỹ thuật đưa tử cung từ bên ngoài trở vào bụng sản phụ, thực hiện tại phòng sanh là sai nguyên tắc. Cái chết của sản phụ này cũng do một phần bệnh viện không chuẩn bị đầy đủ lượng máu cần thiết trong ngân hàng máu; bản thân bác sĩ còn yếu ở khâu chẩn đoán. Việc nhờ chồng sản phụ đi mua máu là sai nguyên tắc trong chuyên môn.

Phương Liễu

[links()]

Tin xem nhiều