Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thảo luận tình hình kinh tế - xã hội: “Nóng” nhất là ô nhiễm môi trường

11:07, 01/07/2010

(ĐN)- Sáng ngày 1-7, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu đã chia thành 5 tổ để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua và các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

(ĐN)- Sáng ngày 1-7, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII, các đại biểu đã chia thành 5 tổ để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua và các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

 

Đại biểu Trương Văn Vở phát biểu thảo luận.

Đồng tình với các giải pháp của UBND tỉnh về kiểm soát tiền tệ, tín dụng, quản lý giá cả thị trường, thúc đẩy xúc tiến thương mại, quản lý tốt nguồn vốn xây dựng cơ bản, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tăng cường quản lý môi trường, cải cách hành chính, nhưng các đại biểu HĐND tỉnh đề nghị cần có sự hợp tác và sự quyết tâm thực hiện của các ngành, địa phương. Một trong những chủ đề mà các đại biểu tập trung thảo luận là các biện pháp, giải pháp về quản lý, bảo vệ và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay, còn hàng chục doanh nghiệp nằm trong danh sách ô nhiễm môi trường vẫn chưa hoặc chậm có giải pháp khắc phục; không ít doanh nghiệp vẫn chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp; ô nhiễm môi trường do chăn nuôi ở địa bàn nông thôn ngày càng gia tăng, nhưng vẫn chưa có biện pháp giải quyết hữu hiệu. Theo nhiều đại biểu, thời gian qua, hàng chục tấn cá nuôi bè trên sông Đồng Nai bị chết có khả năng do ô nhiễm nguồn nước thải công nghiệp. Song, theo quy hoạch thì khu vực hai phường Thống Nhất và Tân Mai chỉ cho nuôi 250 bè nhưng hiện có đến 650 bè, thức ăn nuôi cá thải ra dòng nước cũng gây ra ô nhiễm… có phần trách nhiệm quản lý của UBND TP.Biên Hòa và ý thức của các hộ dân chăn nuôi.

 

Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường giải đáp những thắc mắc của đại biểu về công tác bảo vệ môi trường.

Một lĩnh vực cũng được nhiều đại biểu quan tâm nêu ý kiến là việc giải tỏa, đền bù, tái định cư còn tồn tại nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân bị thu hồi đất. Nhiều đại biểu kiến nghị, Chính phủ đã có nhiều quy định khuyến khích người dân, do đó các chủ dự án, chính quyền địa phương cần có trách nhiệm thực hiện đúng để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người bị thu hồi đất. Đó cũng là một trong những giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cũng như hạn chế khiếu nại, tố cáo đang diễn biến phức tạp.

 

Bàn về việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại khi không ít xã vẫn chưa quy hoạch cụm dân cư tập trung nên chưa xây dựng được hệ thống kỹ thuật hạ tầng, nhất là đường giao thông, điện lưới. Liên quan đến lĩh vực này, nhiều đại biểu là lãnh đạo các huyện nông nghiệp, đề nghị tỉnh cần có chủ trương chung cho việc hỗ trợ phát triển chuyển đổi cây trồng, khuyến khích chăn nuôi đảm bảo hài hòa quyền lợi của người dân - doanh nghiệp, dân cư và chính quyền địa phương…

 

Phong Vũ

 

Tin xem nhiều