Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

HĐND tỉnh giám sát tình hình xuất khẩu lao động và đầu tư, phát triển giáo dục mầm non

09:07, 23/07/2010

(ĐN)- Chiều 23-7, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với các cơ quan liên quan để giám sát về tình hình thực hiện pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(ĐN)- Chiều 23-7, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với các cơ quan liên quan để giám sát về tình hình thực hiện pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo báo cáo, từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 64 người đi làm việc ở nước ngoài, trong đó gần 80% là do các tổ chức, doanh nghiệp từ các nơi khác tuyển dụng. Nguyễn nhân dẫn đến số lao động làm việc nước ngoài chưa cao là do thị trường lao động ở nước ngoài hiện nay chưa thu hút; công tác cho vay vốn để đi lao động còn nhiều hạn chế, vướng mắc bởi các quy định, thủ tục. Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động, nên người lao động có nhu cầu còn gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh cho rằng, vấn đề quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài hiện còn nhiều bất cập, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn rời rạc, một phần do các quy định chưa chặt chẽ. Sắp tới, HĐND tỉnh sẽ đề xuất UBND tỉnh xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển dịch vụ này; đồng thời bên cạnh đó cần có sự can thiệp của Nhà nước về quản lý, thống nhất đầu mối để đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tránh thiệt thòi quyền lợi cho người lao động.

* Cùng ngày, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Sở GD-ĐT về công tác đầu tư và phát triển giáo dục mầm non.

Theo Sở GD-ĐT, trong thời gian qua, các loại hình trường lớp giáo dục mầm non tuy có phát triển nhưng các trường mầm non công lập hiện đang quá tải về số lượng trẻ/lớp; nhiều lớp mẫu giáo vẫn còn phải mượn địa điểm; thiếu giáo viên và gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, đồ dùng dạy học... Bên cạnh đó, khối mầm non ngoài công lập phát triển quá nhiều; nhiều nơi cơ sở vật chất không bảo đảm, người giữ trẻ không có kiến thức, chuyên môn... dẫn đến chất lượng chăm sóc, giáo dục còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh cho biết, để giải quyết những vấn đề khó khăn trong đầu tư và phát triển bậc mầm non, trước mắt HĐND tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ kinh phí để ngành tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho khối ngoài công lập; đề nghị tăng chỉ tiêu đào tạo giáo viên và nghiên cứu hỗ trợ tiền dạy thêm giờ ngoài quy định 200 giờ/năm cho giáo viên mầm non. Riêng Sở GD- ĐT và Sở Xây dựng cần sớm thống nhất về chuẩn trong xây dựng các công trình trường mầm non.

H.L- P.L

Tin xem nhiều