
(ĐN)- Tuy mới bắt tay vào trồng Thanh Long ruột đỏ được hơn 3 năm theo mô hình khảo nghiệm do Trung tâm khuyến nông huyện Định Quán hỗ trợ, nhưng anh Đặng Quang Tú ở ấp 2, xã Phú Hòa (huyện Định Quán) đã khá thành công với vườn thanh long ruột đỏ của mình.
(ĐN)- Tuy mới bắt tay vào trồng Thanh Long ruột đỏ được hơn 3 năm theo mô hình khảo nghiệm do Trung tâm khuyến nông huyện Định Quán hỗ trợ, nhưng anh Đặng Quang Tú ở ấp 2, xã Phú Hòa (huyện Định Quán) đã khá thành công với vườn thanh long ruột đỏ của mình. Với 240 nọc thanh long, trong đó có 57 nọc đã cho thu hoạch (mỗi năm cho thu hoạch khoảng 7 đợt, mỗi đợt khoảng 25 trái), sau khi trừ tiền phân bón, thuốc BVTV và khấu hao xây dựng cơ bản, anh còn lời trên 20 triệu đồng. Anh Tú kể: "Sau nhiều năm bươn chải làm ăn mà không có hiệu quả, năm 2006 nghe Trung tâm khuyến nông huyện giới thiệu trồng khảo nghiệm giống thanh long ruột đỏ, tôi đã bàn với vợ đi tham quan các mô hình trồng thanh long ở Bình Thuận và nhận giống về trồng thử. Tuy chi phí ban đầu hơi cao, nhưng hiệu quả mang lại rất khả quan và ổn định, lại ít gặp rủi ro. Khi thu hoạch thì đã có các thương lái từ TP.Hồ Chí Minh lên mua".
H.C


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)








