Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tình hình thực hiện pháp lệnh thuế tài nguyên, thuế nhà đất tại huyện Xuân Lộc.

10:09, 01/09/2009

(ĐN) - Sáng ngày 31-8, tại huyện Xuân Lộc, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các thành viên HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát tình hình thực hiện pháp lệnh thuế tài nguyên, thuế nhà đất và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật thuế nhà đất.

      (ĐN) - Sáng ngày 31-8, tại huyện Xuân Lộc, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các thành viên HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát tình hình thực hiện pháp lệnh thuế tài nguyên, thuế nhà đất và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật thuế nhà đất.

Xuân Lộc là một huyện thuần nông, hầu hết các nguồn tài nguyên chủ yếu thuộc đối tượng chịu thuế lâu nay là đất san lấp, xây dựng công trình, đất sản xuất gạch, đá, cát, sỏi và nước thiên nhiên dùng sản xuất nước sạch, nước phục vụ ngành sản xuất. Tuy nhiên, do còn nhiều vấn đề quy định về pháp lệnh thuế tài nguyên, nhà đất chưa thật cụ thể, rõ ràng, nên công tác kiểm tra, giám sát và quản lý thuế trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong 5 năm, từ 2004-2008, toàn huyện chỉ thu thuế tài nguyên được 30 triệu đồng và năm nay dự kiến mức thu đạt khoảng 70 triệu đồng. Riêng thuế nhà đất, từ mức thu 400 triệu đồng năm 2004, đến năm 2008 đã tăng lên 600 triệu đồng, đạt 108% chỉ tiêu được giao.

Đối với dự thảo Luật thuế nhà đất, nhiều đại biểu ở huyện cho rằng, việc căn cứ tính thuế dựa trên diện tích theo quy định tại điều 6 của dự thảo vẫn còn kẽ hở, vì hiện tại hầu hết người dân đều chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở (còn gọi là sổ hồng). Ngoài ra, dự thảo luật quy định mức giá chịu thuế đối với nhà ở có giá trị trên 600 triệu đồng trở lên là rất khó thẩm định, vì chi phí nhân công, giá cả nguyên liệu biến động theo mùa vụ, theo từng khu vực và việc lách thuế sẽ xảy ra...

 Thanh Cường

Tin xem nhiều