Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kết quả cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 3 và chung kết

10:05, 13/05/2009

(ĐN)- Ban tổ chức cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Báo Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục - đào tạo, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh đoàn tổ chức vừa công bố kết quả giai đoạn 3 và chung kết cuộc thi.

(ĐN)- Ban tổ chức cuộc thi viết "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Báo Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục - đào tạo, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh đoàn tổ chức vừa công bố kết quả giai đoạn 3 và chung kết cuộc thi. Cụ thể như sau:

* Kết quả các tác phẩm đoạt giải giai đoạn 3

- 1 giải nhất: Tác phẩm “20 năm làm trưởng ấp" của tác giả Phương Liên (Đài Truyền thanh huyện Tân Phú).

- 2 giải nhì: Tác phẩm "Vượt qua khó khăn” của tác giả Phạm Thị Thanh Vân (Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu) và tác phẩm “Con đường đi lên" của tác giả Vũ Đức Vinh (cán bộ hưu trí, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa).

- 2 giải ba: Tác phẩm “Như con ong chăm chỉ” của tác giả Nguyễn Thị Nhung (Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Khai, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) và tác phẩm "Một ngân hàng chỉ cho, không nhận" của tác giả Nguyễn Trần Tuấn Kiệt (nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, TP. Biên Hòa).

- 8 giải khuyến khích: Tác phẩm "Trưởng thành từ "trường đại học lớn" của tác giả Hữu Thủy (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh); tác phẩm "Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta" của tác giả Ninh Thị Tình (giáo viên Trường THCS Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu); tác phẩm “Sống “tốt đời, đẹp đạo” của tác giả Đặng Minh Hân (bí thư Chi bộ khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa); tác phẩm "Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn" của tác giả Nguyễn Khắc Tiệp (Trường hạ sĩ quan xe tăng 1, huyện Long Thành); tác phẩm "Nhìn lại chính mình" của tác giả Nguyễn Thị Nam (giáo viên Trường THCS Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa); tác phẩm “Dũng sĩ giữa đời thường” của tác giả Trung Chiến (Đài Truyền thanh huyện Tân Phú); tác phẩm "Tấm lòng người thầy thuốc" của tác giả Phan Thị Vân Anh (nhân viên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai); tác phẩm "Niềm tin sáng mãi trong tôi" của tác giả Đinh Thị Tuyết Hạnh (sinh viên, ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom).

* Kết quả chung kết của cuộc thi:

a/ Về cá nhân:

- 1 giải nhất: Tác phẩm “20 năm làm trưởng ấp" của tác giả Phương Liên (Đài Truyền thanh huyện Tân Phú).

- 2 giải nhì: Tác phẩm "Có say mê mới có thành công" của tác giả Bùi Thị Trang (cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, TP. Biên Hòa, hiện là sinh viên ngành quốc tế học, Trường đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh) và tác phẩm “Đoàn B09: để tiết kiệm thành hành động tự giác của mọi người" của tác giả Phạm Văn Hồng (Sư đoàn 309, TP. Biên Hòa).

- 3 giải ba: Tác phẩm "Vườn cây ơn Bác" của tác giả Nguyễn Quốc Hoàn (hội viên cựu chiến binh, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa); tác phẩm “Vượt qua khó khăn” của tác giả Phạm Thị Thanh Vân (Trường THPT Vĩnh Cửu, huyện Vĩnh Cửu) và tác phẩm “Con đường đi lên" của tác giả Vũ Đức Vinh (cán bộ hưu trí, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa).

- 4 giải khuyến khích: Tác phẩm "Gia đình tôi học tấm gương Bác Hồ" của tác giả Nguyễn Thị Bích Na (giáo viên Trường THCS Bảo Quang, TX. Long Khánh); tác phẩm "Cậu học trò của tôi" của tác giả Lê Hoài Nhân (giáo viên Trường THPT Long Thành, huyện Long Thành); tác phẩm “Như con ong chăm chỉ” của tác giả Nguyễn Thị Nhung (Hiệu trưởng Trường mầm non Minh Khai, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú); tác phẩm "Một ngân hàng chỉ cho, không nhận" của tác giả Nguyễn Trần Tuấn Kiệt (nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, TP. Biên Hòa).

b/ Về tập thể, tặng thưởng 8 đơn vị: Trường THPT Long Thành, Bình Sơn, Tam Phước (huyện Long Thành); Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Túc Trưng, huyện Định Quán); Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ); Phòng GD-ĐT Cẩm Mỹ; Phòng GD-ĐT Định Quán và Phòng GD-ĐT TP. Biên Hòa.

c/ Tặng thưởng cho các cá nhân:

- Giải dành cho đối tượng lớn tuổi nhất có bài lọt vào chung khảo: Đại tá Lê Bá Ước (78 tuổi, TP. Biên Hòa) với tác phẩm "Bác Hồ trong lòng người lính đặc công rừng Sác".

- Giải dành cho đối tượng nhỏ tuổi nhất có bài lọt vào chung khảo: Tác giả Phạm Thị Mai Phương (12 tuổi, lớp 51 Trường tiểu học Trảng Dài, TP. Biên Hòa) với tác phẩm "Tấm gương người thật, việc thật".

Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy vào sáng ngày 19-5-2009 (thư mời theo).

P.V

Tin xem nhiều