(ĐN)- Theo ông Trương Phúc Hậu, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường TP.Biên Hòa, một trong những vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa để phục vụ các dự án hiện nay là do giá đất chưa phù hợp.
(ĐN)- Theo ông Trương Phúc Hậu, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường TP.Biên Hòa, một trong những vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa để phục vụ các dự án hiện nay là do giá đất chưa phù hợp. Một số vị trí có mức giá quy định không hợp lý dẫn đến tình trạng giá đất ở vị trí 1 thấp hơn giá đất ở vị trí 2 trong cùng một khu đất. Chẳng hạn, dự án san lấp ao trũng thuộc phường Thanh Bình nằm vị trí 2 đường 30-4 (đoạn từ đường CMT8 đến ngã 5 Biên Hùng), giá quy định là 14 triệu đồng/m2. Trong khi đó, vị trí 1 đường Phan Đình Phùng chỉ có giá 10 triệu đồng/m2. Tương tự, vị trí 1 đường Trần Minh Trí giá 10 triệu đồng/m2. Ngoài ra, một số vị trí đất thổ cư thuộc các xã có mức giá bồi thường thấp hơn giá đất nông nghiệp, có hỗ trợ 30% đất nông nghiệp xen lẫn khu dân cư.
Đ.D











