Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sau 5 ngày tổng điều tra dân số và nhà ở:
Toàn tỉnh có 267.642 hộ và 1.060.849 nhân khẩu đã được ghi phiếu điều tra

09:04, 07/04/2009

(ĐN)- Chiều ngày 6-4, đồng chí Trần Đình Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (ĐTDS-NƠ) năm 2009.

(ĐN)- Chiều ngày 6-4, đồng chí Trần Đình Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (ĐTDS-NƠ) năm 2009.

Thường trực BCĐ Tổng ĐTDS-NƠ tỉnh Lê Thị Hiền đang báo cáo tiến độ điều tra cho lãnh đạo tỉnh vào chiều ngày 6-4

Theo BCĐ Tổng ĐTDS-NƠ tỉnh, tính đến cuối ngày 5-4, toàn tỉnh đã thực hiện ghi phiếu điều tra cho 267.642 hộ (đạt 43,29%) và 1.060.849 nhân khẩu (đạt 43,60%). Như vậy, nếu tính luôn cả ngày 6-4, tỷ lệ số hộ và nhân khẩu được điều tra đã đạt hơn 50%. Địa bàn dẫn đầu cuộc điều tra là huyện Cẩm Mỹ (đạt 71,27% số hộ và 65,67% số nhân khẩu); kế đến là: Xuân Lộc (56,14% và 60,64%); Tân Phú (48,21% và 48,21%); Nhơn Trạch (47,10% và 43,60%); Long Thành (43,96% và 44,24%); Vĩnh Cửu (43,87% và 44%); Thống Nhất (40,87% và 37,26%); Biên Hòa (39,23% và 38,99%); Định Quán (38,40% và 38,11%); Trảng Bom (34,65% và 34,97%); Long Khánh (32,47% và 32,41%). Một số nơi tiến độ điều tra chậm  là do điều tra viên (ĐTV) ghi phiếu chưa đúng quy định; hoặc khi phỏng vấn chủ hộ thường ghi nháp, sau đó về nhà mới ghi lại. Mặt khác, thời tiết mưa nắng thất thường trong những ngày qua cũng làm cản trở đến việc đi lại của ĐTV. Điều đáng tiếc xảy ra là hai ĐTV ở Biên Hòa và Trảng Bom trong lúc đi làm nhiệm vụ đã bị tai nạn giao thông...

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Đình Thành cho rằng, với tiến độ đã được các địa phương thực hiện tốt như trong mấy ngày qua, thì thời gian còn lại là rất thuận lợi. Yêu cầu đặt ra đối với ĐTV hiện nay là phải đảm bảo tính chính xác; nhất thiết không cần chạy theo số lượng. Về công tác thông tin tuyên truyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan báo chí trong tỉnh và các địa phương trong thời điểm trước và trong cuộc điều tra.  Đồng chí nói, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần phải tiếp tục triển khai để mọi người dân nhận thức đúng đắn mục đích và ý nghĩa  của Tổng ĐTDS-NƠ năm 2009.

T.N

 

Tin xem nhiều