
(ĐN)- Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Nai cho biết, do trong tháng 3 và những ngày đầu tháng 4-2009 thường xuyên xảy ra mưa trái mùa nên diện tích cà phê bị sâu bệnh tăng cao.
(ĐN)- Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Nai cho biết, do trong tháng 3 và những ngày đầu tháng 4-2009 thường xuyên xảy ra mưa trái mùa nên diện tích cà phê bị sâu bệnh tăng cao. Hiện toàn tỉnh có trên 17 ngàn hécta cà phê thì trong đó đã có gần 2 ngàn hécta bị sâu bệnh. Loại bệnh bị nhiễm nhiều nhất là rệp sáp (650 hécta), rỉ sắt (514 hécta), khô cành (423 hécta) và nấm hồng (210 hécta). Đa số diện tích cà phê bị nhiễm bệnh tập trung ở các huyện: Thống Nhất, Định Quán, Cẩm Mỹ và Trảng Bom. Theo khuyến cáo của Chi cục BVTV tỉnh, đầu tháng 4 đang là thời kỳ cây cà phê ra hoa và nuôi trái non, vì vậy các nhà vườn nên tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây cà phê, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của cây. Cách phòng trừ tốt nhất là bón phân đầy đủ, tỉa cành hợp lý để tạo vườn thông thoáng, giúp cây sinh trưởng tốt, khi phát hiện sâu bệnh tiến hành phun xịt thuốc kịp thời.
Khánh Minh





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





