
(ĐN) - Theo bà Lê Thị Hiền, Cục trưởng Cục Thống kê; Thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở (ĐTDS-NƠ) tỉnh, nhờ những sai sót trong quá trình chuẩn bị đã được các địa phương kịp thời sửa chữa, rút kinh nghiệm, nên hầu hết điều tra viên đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ trong việc phỏng vấn, ghi phiếu điều tra.
(ĐN) - Theo bà Lê Thị Hiền, Cục trưởng Cục Thống kê; Thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở (ĐTDS-NƠ) tỉnh, nhờ những sai sót trong quá trình chuẩn bị đã được các địa phương kịp thời sửa chữa, rút kinh nghiệm, nên hầu hết điều tra viên đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ trong việc phỏng vấn, ghi phiếu điều tra.
Tính đến 20 giờ, ngày 3-4, theo thống kê chưa đầy đủ, số hộ đã được lập phiếu điều tra trên toàn tỉnh là 124.427 hộ (chiếm khoảng 40% so với tổng số hộ là 498.092) và 480.822 nhân khẩu (chiếm gần 20% so với tổng dân số trong tỉnh trước thời điểm điều tra là 2.498.313 người). Trong đó, thực hiện nhanh và chính xác nhất phải kể đến là các huyện: Long thành (17.588 hộ và 46.310 nhân khẩu); Xuân Lộc (14.531 hộ và 64.690 nhân khẩu); Tân Phú (12.359 hộ và 50.289 nhân khẩu); Thống Nhất (11.356 hộ và 50.520 nhân khẩu); Nhơn Trạch (10.760 hộ và 41.310 nhân khẩu); Trảng Bom (8.925 hộ và 38.161 nhân khẩu); thị xã Long Khánh (7.968 hộ và 30.799 nhân khẩu); Vĩnh cửu (7.529 hộ và 28.035 nhân khẩu). Riêng một số địa phương chỉ mới có số liệu thống kê trong hai ngày: 1 và 2-4, gồm: TP. Biên Hòa (20.304 hộ và 73.786 nhân khẩu); huyện Cẩm Mỹ (8.184 hộ và 35.563 nhân khẩu) và huyện Định Quán (4.923 hộ và 20.766 nhân khẩu)...
TN





![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)







