(ĐN)- Ngày 2-4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát kết quả thực hiện chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Sau gần 1 năm thực hiện, dự án cây con chủ lực của huyện được triển khai rất chậm, vì chưa lồng ghép được với các chương trình khác.
(ĐN)- Ngày 2-4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát kết quả thực hiện chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Sau gần 1 năm thực hiện, dự án cây con chủ lực của huyện được triển khai rất chậm, vì chưa lồng ghép được với các chương trình khác. Theo các thành viên trong đoàn, để dự án phát triển tốt, huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền và ưu tiên cho những vùng, những người có điều kiện thực hiện; đồng thời lồng ghép với các chương trình khuyến nông, bảo vệ thực vật, nhằm tăng mức hỗ trợ cho các hộ. Tuy nhiên, huyện Xuân Lộc cũng đề nghị nên cho kéo dài dự án đến năm 2015, vì thời gian thực hiện chỉ còn gần 2 năm nhưng phải trồng mới, thâm canh gần 500 hecta là khó hoàn thành.
Theo dự án, đến năm 2010, huyện Xuân Lộc trồng mới 300 hécta và thâm canh gần 160 hécta, bao gồm các cây trồng chủ lực như: sầu riêng, xoài, cà phê và tiêu... với tổng kinh phí được tỉnh hỗ trợ 3,2 tỷ đồng và nhân dân góp 10,4 tỷ đồng.
Hương Giang
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Chuyện về 3 bức hoành phi mang tên Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bachommm_20260515185305.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Thành phố Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên phong phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_tai_nguyen_20260514201858.jpg?width=400&height=-&type=resize)







