
(ĐN)- Ông Vũ Văn Chức ở ấp Thị Cầu, xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) có 5 sào vườn (5.000m2) chuyên trồng rau ăn lá, ăn quả quanh năm.
(ĐN)- Ông Vũ Văn Chức ở ấp Thị Cầu, xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) có 5 sào vườn (5.000m2) chuyên trồng rau ăn lá, ăn quả quanh năm. Do đưa những giống mới, năng suất cao vào sản xuất nên mỗi vụ ông thu lời 5 - 10 triệu đồng/sào/vụ. Ông Chức nói: "Trung bình một năm tôi trồng được 5 - 6 vụ rau, trừ mọi chi phí đi còn lời trên 200 triệu đồng. Nhờ trồng rau mà tôi đã xây dựng được nhà cửa đàng hoàng và đủ điều kiện lo cho các con học hành".
Ngoài việc đưa những giống mới vào sản xuất, ông Chức còn áp dụng mô hình nhà lưới, tưới phun cho rau để giảm công lao động, giảm chi phí đầu vào và tăng lợi nhuận. Ông còn thường xuyên tìm hiểu thị trường để trồng những loại rau đang có nhu cầu tiêu thụ lớn, vì thế vụ rau nào ông cũng có lời. Theo kinh nghiệm của ông, rau trồng cho lợi nhuận cao là bắp cải, xu hào, súp lơ do loại rau này trên địa bàn Đồng Nai rất ít người trồng, đa phần phải chở từ Lâm Đồng về.
H.G

![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)








