(ĐN)- Ngày 1-11, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp tiêu chảy cấp.
(
ĐN)- Ngày 1-11, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp tiêu chảy cấp. Theo đó, Giám đốc Sở đề nghị Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp tiêu chảy cấp tại bệnh viện và cộng đồng; phát hiện, xử lý dịch và phòng chống dịch lây lan. Trung tâm giáo dục sức khỏe phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng và Phòng y tế các huyện, TP. Biên Hòa, TX. Long Khánh đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sức khỏe, thực hiện ăn chín, uống sôi, không ăn rau sống, uống nước lã và các thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là mắm tôm sống, hải sản sống, gỏi cá, tiết canh, nem chua. Bảo vệ nguồn nước sạch sẽ, khi có người tiêu chảy cấp phải báo cho cơ sở y tế nơi gần nhất; các bệnh viện đa khoa, bệnh viện nhi đồng thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ các trường hợp tiêu chảy.P.V
![[Video] Vì sao có địa danh Ngã ba Ông Đồn?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/thum-video_20260929085918.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)




