(ĐN)– Chiều ngày 25-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, các ngành chức năng của tỉnh và một số địa phương về những dự án, quy hoạch có sử dụng đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh.
(ĐN)– Chiều ngày 25-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã
có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, các ngành chức năng của tỉnh và một số địa phương về những dự án, quy hoạch có sử dụng đất trồng cao su trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn việc hiện có nhiều doanh nghiệp nhắm vào đất cao su, do đây là các khu đất “sạch”, giá đền bù thấp, thu hồi đất nhanh, thuận lợi hơn so với thu hồi đất thổ cư và đất nông nghiệp. Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường kiến nghị tỉnh cần rà soát, thống nhất lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cao su vì quan điểm chung của tỉnh là hạn chế thu hồi hai loại đất (gồm đất lúa và đất trồng cây lâu năm) có giá trị cao, trong đó có cao su. Nhưng thực tế, có những trường hợp cần đất để phát triển công nghiệp thì chỉ có thể thu hồi đất cao su.Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã lưu ý các địa phương và
các ngành chức năng việc thu hồi, sử dụng đất đai phải tuân thủ nghiêm theo quy hoạch. Các dự án dù của ngành cao su hay của các doanh nghiệp ngoài ngành cũng đều phải phù hợp quy hoạch. Việc thu hồi đất của ngành cao su cũng đều phải có những ứng xử công bằng, phù hợp với luật pháp như thu hồi của người dân. Phó chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định lại nguyên tắc của tỉnh là ưu tiên cho ngành cao su làm chủ đầu tư các dự án sử dụng đất cao su nếu xét thấy năng lực phù hợp. Ông cũng đề nghị tập đoàn xem xét lại giá đền bù đất cao su đối với một số dự án ở vùng sâu, vùng xa có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Minh Chánh













