(ĐN)- Sau gần 3 tháng gửi mẫu xét nghiệm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh vừa công bố kết quả lấy mẫu rau và nước tại xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) - địa phương có nhiều trường hợp chết do ung thư (báo Đồng Nai đã có bài phản ánh).
(
ĐN)- Sau gần 3 tháng gửi mẫu xét nghiệm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh vừa công bố kết quả lấy mẫu rau và nước tại xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) - địa phương có nhiều trường hợp chết do ung thư (báo Đồng Nai đã có bài phản ánh). Theo đó, các mẫu rau (rau cần, rau muống, rau xà lách) trồng trên địa bàn xã không phát hiện dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật gốc Phosphor hữu cơ và Chlor hữu cơ. Đối với mẫu nước, độ pH của mẫu nước giếng đào thấp hơn giới hạn cho phép (nước khoan trong giới hạn cho phép). Các chỉ tiêu lý, hóa, (bao gồm màu sắc, độ đục, độ cứng, chất hữu cơ, sắt, đồng, kẽm...) đều trong giới hạn cho phép. Không phát hiện Asen, thủy ngân, chì trong nước. Tuy nhiên, trong tất cả các mẫu nước (bao gồm cả giếng khoan và giếng đào) đều có chỉ tiêu vi sinh không đạt yêu cầu do nguồn nước bị ô nhiễm từ chăn nuôi và sản xuất rau xanh có sử dụng phân hữu cơ chưa ủ kỹ.N.P


![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)






