Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát động cuộc vận động học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với ngành y

03:02, 27/02/2007

(ĐN)- Ngày 27-2, tại hội trường Tỉnh ủy, Sở Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 52 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và tổng kết ngành năm 2006, triển khai kế hoạch công tác năm 2007. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Một, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2006 cho hai đơn vị y tế của huyện Long Thành

 (ĐN)- Ngày 27-2, tại hội trường Tỉnh ủy, Sở Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 52 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và tổng kết ngành năm 2006, triển khai kế hoạch công tác năm 2007. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Một, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2006, ngành y tế Đồng Nai đã đầu tư trên 51 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho hàng chục cơ sở y tế trong tỉnh, trong đó có nhiều trạm y tế xã. Đây cũng là năm mà ngành y tế rất thành công trong tổ chức liên kết đào tạo, thu hút về tỉnh được nhiều bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ y khoa. Công tác xã hội hóa dịch vụ y tế được đẩy mạnh thông qua việc huy động vốn của cán bộ nhân viên trong ngành để mua sắm trang thiết bị điều trị bệnh. Trong thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống bệnh như: sốt rét, sốt xuất huyết, lao, phong... toàn ngành đã khống chế không để xảy ra dịch bệnh, không có trường hợp tử vong hoặc tỷ lệ bệnh được điều trị khỏi đạt cao. Trong năm qua số vụ ngộ độc thực phẩm giảm mạnh, chỉ có 3 vụ với 135 người mắc nhưng đều được phát hiện và xử lý kịp thời không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Công tác khám chữa bệnh trong năm 2006 chuyển biến tích cực khi toàn ngành tiếp nhận khám và điều trị trên 5,5 triệu lượt người, vượt chỉ tiêu trên 20%, nhưng các cơ sở y tế vẫn đáp ứng tốt; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế được nâng lên một bước. Tuy nhiên, Sở Y tế cũng thẳng thắn nhìn nhận, qua thanh tra còn phát hiện hàng chục bệnh viện, cơ sở y tế công lập và các dịch vụ y tế tư nhân vi phạm các quy định về y đức, nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe, tình trạng kinh doanh và sử dụng dược phẩm ngoài danh mục cho phép vẫn diễn ra. Đa số các bệnh viện chưa đáp ứng về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng tin học trong quản lý bệnh viện chưa cao, nhiều cơ sở y tế xuống cấp chậm được sửa chữa...

Mục tiêu của ngành y tế Đồng Nai năm 2007 là phấn đấu có 70% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Để đạt được mục tiêu đó và cùng với yêu cầu phát triển chung của toàn ngành, Sở Y tế xây dựng kế hoạch đẩy mạnh mở rộng đào tạo, liên kết đào tạo, đưa đi nước ngoài đào tạo mục tiêu đến năm 2010 có thêm 1.000 bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ y khoa. Sở Y tế xác định trong năm 2007 cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cho các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế, các trung tâm y tế và bệnh viện ở các huyện mới thành lập. Bên cạnh, phát động toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ( bệnh viện liên doanh, bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa tư nhân chất lượng cao).

* Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế cũng đã phát biểu ôn lại truyền thống ngành y tế, kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2007), phát động cuộc vận động toàn ngành "Học tập và làm theo lời dạy đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đối với ngành y.

Dịp này, Bộ Bộ Y tế đã trao bằng công nhận danh hiệu bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2006 cho 5 đơn vị: Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Xuân Lộc và Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu, huyện Xuân Lộc. Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành và Trung tâm y tế dự phòng huyện Long Thành được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Phong Vũ

 

Tin xem nhiều