Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cứu sống một trường hợp bị đa chấn thương nặng

10:02, 26/02/2007

(ĐN)- 4 ngày sau khi được phẫu thuật cấp cứu và điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến chiều ngày hôm qua 26-2, bệnh nhân Nguyễn Thị Liễu (36 tuổi, công nhân Công ty Pouchen, TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Ngô Đức Đễ (phải) đang kiểm tra lại sức khỏe cho bệnh nhân.

(ĐN)- 4  ngày sau khi được phẫu thuật cấp cứu và điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến chiều ngày hôm qua 26-2, bệnh nhân Nguyễn Thị Liễu (36 tuổi, công nhân Công ty Pouchen, TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22-2, khi đi xe gắn máy trên đường, chị Liễu đã bị tai nạn giao thông, lọt vào gầm xe taxi và bị kéo đi một đoạn. Chị Liễu được đưa ngay vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương đầu, phần lưng, vùng bụng... Sau khi chụp X-quang, siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, mất máu nặng, trong đó có xuất huyết nội do vỡ lách, dập gan.

Các bác sĩ Ngô Đức Đễ, Lê Đức Nhân (khoa ngoại) cùng kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân với tiên lượng tử vong cao. Qua phẫu thuật cho thấy gan phải của bệnh nhân bị vỡ đôi, vỡ lách, vỡ tuyến thượng thận bên phải, rách tĩnh mạch chủ dưới... Kíp phẫu thuật đã cắt bỏ phần gan và lách bị vỡ, khâu tuyến thượng thận, khâu tĩnh mạch chủ dưới, đặt dẫn lưu màng phổi ở hai bên.

Bác sĩ Ngô Đức Đễ, trưởng khoa ngoại cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện phẫu thuật thành công một ca bị chấn thương nặng ở nhiều bộ phận nội tạng nhờ sự phối hợp đồng bộ, kịp thời giữa các khoa trong bệnh viện. Tính đến nay, bệnh nhân đã phải truyền 20 đơn vị máu và các chế phẩm của máu. Dự kiến khoảng gần 10 ngày nữa bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Kim Tuấn

 

 

Tin xem nhiều