
(ĐN)- Sau hai ngày làm việc, Hội nghị tổng kết công tác tư tưởng-văn hóa năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007 đã bế mạc vào sáng ngày 27-2. Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - văn hóa trung ương có bài phát biểu kết thúc hội nghị.
(
ĐN)- Sau hai ngày làm việc, Hội nghị tổng kết công tác tư tưởng - văn hóa năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007 đã bế mạc vào sáng ngày 27-2. Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - văn hóa trung ương có bài phát biểu kết thúc hội nghị.Thảo luận tại hội nghị, phần lớn ý kiến các
đại biểu đều thống nhất cho rằng, năm 2006 vừa qua, ngành tư tưởng - văn hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, dù thế và lực của đất nước ngày càng mạnh, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt nhưng trong tư tưởng xã hội vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Đây là vấn đề lớn đặt ra đối với những người làm công tác tư tưởng - văn hóa cả nước. Ý kiến của các đại biểu cho rằng, chính việc chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nên công tác tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Hoạt động của ngành thiếu tính đối thoại, thiếu tính thực tiễn và có sự linh hoạt, chủ động. Khi đứng trước nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, công tác tư tưởng chưa định hướng một cách kịp thời, phù hợp.Hội nghị
đã dành nhiều thời gian để đánh giá những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2007 của ngành tư tưởng - văn hóa. Theo đó, 10 nhiệm vụ trọng tâm và 7 chương trình được nhìn nhận là có khả năng thực hiện đạt và vượt với quyết tâm tạo sự đột phá, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nhân cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Một trong những nhiệm vụ được các đại biểu đồng tình cao là việc tổ chức thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đây phải được xem là cuộc vận động mang ý nghĩa xã hội rộng lớn, thu hút sự quan tâm, chú ý và nghiêm túc học tập của mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Bên cạnh đó, việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác tư tưởng - văn hóa từ trung ương đến cơ sở, đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng… được đặc biệt chý trọng.Phát biểu bế mạc hội nghị,
đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, năm 2007 là năm nước ta hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi ngành tư tưởng - văn hóa phải đổi mới và tạo ra những bước đột phá để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển. Toàn ngành đã thấy được trách nhiệm của mình trong việc để cho tư tưởng xã hội còn những băn khoăn, lo lắng và quyết tâm đổi mới phương pháp tuyên truyền, đào tạo đội ngũ cán bộ, tăng cường tính đối thoại trong tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân; chú ý hơn nữa đến những vấn đề xã hội quan tâm để định hướng, tuyên truyền, vận động kịp thời, hiệu quả.N.P











