(ĐN)- Ngày 13-9, UBND TP. Biên Hòa đã có buổi làm việc với các ban, ngành liên quan về xử lý những hộ nuôi thả trái phép các loại thủy cầm, gia cầm, những hộ buôn bán, giết mổ gia cầm sống không rõ nguồn gốc tại các chợ trên địa bàn Biên Hòa.
(ĐN)- Ngày 13-9, UBND TP. Biên Hòa đã có buổi làm việc với các ban, ngành liên quan về xử lý những hộ nuôi thả trái phép các loại thủy cầm, gia cầm, những hộ buôn bán, giết mổ gia cầm sống không rõ nguồn gốc tại các chợ trên địa bàn Biên Hòa.
Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa chỉ đạo UBND các phường xã, ban quản lý các chợ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nuôi thả thủy cầm, gia cầm trên địa bàn, đồng thời cho phép chính quyền các xã, phường lập đội cưỡng chế đi kiểm tra, nếu phát hiện thủy cầm, gia cầm nuôi thả trái phép tại các hộ thì được phép thu gom và tiêu hủy không hỗ trợ. Riêng đối với việc một số người dân bán rong vịt sống và giết mổ tại chỗ, đội trật tự của phường có nhiệm vụ truy quét, thu gom và tiêu hủy. Từ nay đến ngày 30-9, hộ nào nuôi mới gia cầm, thủy cầm đều phải tự tiêu hủy; những đàn gia cầm, thủy cầm đã nuôi thả được hơn 14 ngày thì phải chích tiêm phòng 2 mũi vắc-xin; đàn nào đến ngày xuất chuồng phải được xét nghiệm máu, nếu không bị nhiễm dịch mới cho tiêu thụ nhưng phải đưa vào những lò giết mổ có phép và được đóng dấu kiểm dịch động vật trước khi đưa ra thị trường.
Phương Liễu


![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








