Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Nhơn Trạch: Tạm ngưng việc đưa dân vào khu tái định cư Phước Khánh

07:06, 30/06/2005

(ĐN)- Chiều ngày 28-6, xuất phát từ các khiếu nại của một số hộ dân bị giải tỏa thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, ông Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Từ Ngọc Chiếu và lãnh đạo một số sở, ngành.

(ĐN)- Chiều ngày 28-6, xuất phát từ các khiếu nại của một số hộ dân bị giải tỏa thuộc xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, ông Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Từ Ngọc Chiếu và lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo huyện Nhơn Trạch, do thủ tục đầu tư hạ tầng khu tái định cư phải thực hiện qua nhiều khâu, nhiều sở ngành nên thường chậm trễ và kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giao mặt bằng cho các chủ dự án. Trường hợp hơn 100 hộ dân đang được đưa ra Khu tái định cư (TĐC) 3 hécta (trong tổng số 22 hécta dành cho Khu tái định cư Phước Khánh) nằm trong tình trạng phải thực hiện cấp bách dự án Nhà máy đóng tàu 76 - đơn vị đã nhận hợp đồng cho Công ty Obayashi (Nhật Bản) thuê mặt bằng để đúc các đốt hầm Thủ Thiêm trong năm 2005. Vì vậy, UBND huyện Nhơn Trạch đã cho tiến hành thi công trước 3 hécta để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa nhằm giao đất cho nhà đầu tư đúng tiến độ. Tuy nhiên, việc triển khai thi công Khu TĐC Phước Khánh chưa thực hiện đúng quy trình thủ tục và chưa đạt được các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, sẽ gây ra hậu quả cho những hộ đến xây dựng trước trong khu này. Vì, nền hạ chưa được xử lý đúng thời gian và kỹ thuật  sẽ không tránh khỏi hiện tượng lún sụt một thời gian sau đó. Do vậy, việc ngưng đưa dân ra đây để chờ thi công xong mặt bằng, hệ thống giao thông... là điều cấp thiết, phải làm ngay.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai Lê Hồng Phương cho rằng, quan điểm chỉ đạo của Đảng là khi giải tỏa dân, đưa ra các khu TĐC, thì phải có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ. Ông đề nghị các ngành và địa phương khi thực hiện các dự án TĐC phải làm sao phát triển các khu công nghiệp và đô thị  đồng nghĩa với sự an cư của dân và phải làm đúng Luật, nghĩa là khi tiến hành giải tỏa thì trước đó đã phải chuẩn bị sẵn các khu TĐC.

Vấn đề hơn 100 hộ dân và khu TĐC 3 hécta ở Phước Khánh sẽ được lãnh đạo huyện Nhơn Trạch tiến hành lập lại thủ tục,  quy trình chặt chẽ hơn. Trước mắt, huyện sẽ không đưa dân ra khu TĐC mà sẽ lồng ghép dân vào ở tạm các khu dân cư, chờ cho việc thi công cơ sở mặt bằng đúng yêu cầu kỹ thuật thì mới giao đất cho dân xây dựng. Tỉnh cũng vẫn xác lập chủ trương để lại cho huyện 20% phí sử dụng hạ tầng và 100% tiền đền bù đất công để huyện xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu TĐC cho dân.

K.Loan

Tin xem nhiều