(ĐN)- Tính đến 15-6-2005, 16 KCN trên địa bàn tỉnh đã cho thuê hơn 2.034 hécta, đạt hơn 60% diện tích dành cho thuê và đã có 698 dự án được cấp phép đầu tư vào các KCN, với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD. Trong đó, hiện đã có 479 dự án đi vào hoạt động.
(ĐN)- Tính đến 15-6-2005, 16 KCN trên địa bàn tỉnh đã cho thuê hơn 2.034 hécta, đạt hơn 60% diện tích dành cho thuê và đã có 698 dự án được cấp phép đầu tư vào các KCN, với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD. Trong đó, hiện đã có 479 dự án đi vào hoạt động. Các công ty hạ tầng đã đầu tư 118,61 triệu USD cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN. Thế nhưng tại Hội nghị giao ban các công ty hạ tầng KCN quý II-2005 do Ban quản lý các KCN tổ chức vào sáng 29-6-2005 cho thấy vẫn còn các "điểm nóng" về công tác đền bù, giải tỏa (ĐBGT) ở một số KCN thuộc các huyện: Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch và TP. Biên Hòa, gây khó khăn cho các công ty xây dựng kinh doanh hạ tầng khi triển khai thi công. Ngoài ra, các KCN: Sông Mây, Hố Nai, Biên Hòa 1 còn phản ánh về sự quá tải của các con đường dẫn vào KCN; và một số tuyến đường khác không thể thi công suôn sẻ vì nhiều hộ dân chưa chịu di dời! Các công ty hạ tầng cũng đề nghị ngành Bưu điện cần nâng cao năng lực, công suất đường truyền có tốc độ cao ở các KCN để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư ...
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thị Kim Nguyên cho biết, việc các KCN đã và đang triển khai các khu xử lý nước thải là một dấu hiệu tích cực cần phải thúc đẩy thực hiện nhanh chóng. Sắp tới DiZa sẽ cùng với các ngành chức năng kiểm tra về xây dựng và môi trường ở các KCN. Riêng việc đền bù giải tỏa các hộ dân ở các dự án KCN, bà Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ chú ý đến đề xuất của Sở Nội vụ về tổ chức Hội đồng đền bù địa phương do Phó chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố làm chủ tịch, có con dấu riêng để xử lý vấn đề được rốt ráo và chịu trách nhiệm về lĩnh vực này. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý, ngoại trừ một số trường hợp người dân cố tình chây ỳ, làm khó Hội đồng ĐBGT, thì việc giải tỏa và tái định cư cho dân là yêu cầu bức thiết, không thể không quan tâm, vì có nhiều nơi giá đền bù cho dân tuy có cao hơn trước từ 5-10 lần nhưng vẫn thấp hơn giá thực tế thời điểm rất nhiều lần, như vậy làm cho dân phiền lòng và gây thiệt hại cho dân. Phó chủ tịch cũng đã thông báo trong tháng 7-2005 lãnh đạo tỉnh sẽ đi kiểm tra một số nơi còn đang vướng mắc trong khu ĐBGT, trong đó đích thân bà sẽ đi kiểm tra ở Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch.
K.L

![[Podcast] Tiết kiệm năng lượng: Lời giải từ bên trong nhà máy](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupuks6kyhaelbqk9xvxfniayolnayt3kfgs18atszt2n26xmxuaxfwxsozuxjm2l2_20261024160119.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Cho trẻ làm quen tiếng Anh: Thời điểm nào là phù hợp?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792803661903_7534924411845857149_g1544323820597726594_9cb3204c4ffb6339d63136ae4c464316_20261024080803.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Hành trình đưa gốm Biên Hòa vươn xa](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/6a_20261024095311.jpg?width=500&height=-&type=resize)







