Sau dấu ấn đặc biệt tại Lễ công bố thành lập thành phố Ðồng Nai, Chương trình Sử thi nghệ thuật Ðồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước đang tiếp tục được lan tỏa đến các xã, phường bằng nhiều hình thức sáng tạo.
![]() |
| Đoàn viên thanh niên, người dân xã Tân Khai xem chương trình Sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước tại địa phương. |
Không dừng lại ở một đêm biểu diễn, những thước phim, lời bình và giai điệu sử thi đang góp phần đưa lịch sử quê hương đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cùng khát vọng dựng xây Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới.
Nối dài mạch nguồn hào khí Đồng Nai
Được dàn dựng công phu với quy mô lớn, Chương trình Sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước tái hiện hành trình 328 năm hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp thực cảnh, múa, âm nhạc giao hưởng và công nghệ hiện đại.
Từ dấu mốc năm 1698 khi Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phương Nam, lập dinh Trấn Biên, đến những trang sử hào hùng của Phú Riềng Đỏ, Chiến khu Đ, Đặc công Rừng Sác, chiến thắng Đường 14 - Phước Long, Xuân Lộc và hành trình xây dựng Đồng Nai hôm nay, mỗi chương của sử thi đều được dẫn dắt bằng lời bình giàu cảm xúc, kết hợp thơ, nhạc và hình ảnh, tạo nên mạch kể xuyên suốt về lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất phương Nam.
Sức lan tỏa của chương trình Sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước tiếp tục được các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện bằng nhiều cách làm sáng tạo. Đây còn là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, văn hóa của thành phố Đồng Nai, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí vươn lên trong giai đoạn mới.
Để giá trị của chương trình tiếp tục được lan tỏa, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 24-5-2026 về tổ chức tuyên truyền chương trình sử thi. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị trong toàn thành phố đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, đưa chương trình đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nối dài mạch nguồn hào khí Đồng Nai.
Hàng trăm suất chiếu được tổ chức tại cơ sở đã thu hút đông đảo người xem. Đoàn Thanh niên, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã lồng ghép việc xem sử thi vào các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tạo không gian để cán bộ, đoàn viên và người dân cùng nhìn lại những dấu son lịch sử của quê hương. Qua từng chương, những nhân vật, địa danh và sự kiện gắn với vùng đất Đồng Nai không còn hiện diện khô cứng trên trang sách mà được tái hiện sinh động bằng ngôn ngữ nghệ thuật, giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
Quảng bá và lan tỏa hình ảnh Đồng Nai
Cùng với các suất chiếu tập trung, nhiều địa phương chủ động đưa chương trình sử thi đến gần người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, fanpage, mạng xã hội và các nền tảng số; đồng thời tổ chức các cuộc thi viết cảm nhận về chương trình Sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Phú Trần Văn Dũng cho biết: Chương trình sử thi được tuyên truyền đồng bộ trên các bản tin địa phương, fanpage của các cơ quan, đơn vị cùng nhiều nền tảng mạng xã hội. Những hình ảnh, đoạn phim và thông tin giới thiệu về chương trình đã giúp nhiều người dân tiếp cận câu chuyện lịch sử của quê hương bằng hình thức trực quan, sinh động.
“Việc phổ biến sâu rộng chương trình đã và đang góp phần giáo dục truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó, khơi dậy niềm tin và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh trong kỷ nguyên mới” - ông Dũng chia sẻ.
Tại phường Trấn Biên, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, YouTube cùng các kênh thông tin chính thống để chia sẻ chương trình đến người dân. Nội dung sử thi cũng được lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và khu dân cư.
Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố An Bình Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ: “Ngay sau khi tiếp nhận nội dung tuyên truyền, khu phố đã nhanh chóng đăng tải trên các nhóm Zalo cộng đồng để người dân thuận tiện theo dõi. Nhờ công nghệ số, thông tin được lan tỏa nhanh chóng, tạo sự hưởng ứng tích cực trong cán bộ và nhân dân”.
Không chỉ các địa phương, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò của đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp khi đưa những trích đoạn sử thi vào các chương trình lưu diễn phục vụ cơ sở. Trước và sau mỗi buổi biểu diễn, các nghệ sĩ đều dành thời gian giới thiệu ý nghĩa của chương trình, góp phần đưa lịch sử và văn hóa Đồng Nai đến gần hơn với công chúng.
Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai Nguyễn Việt Bắc cho hay: “Cán bộ, viên chức, nghệ sĩ và người lao động của đơn vị đã và đang tích cực chia sẻ chương trình trên các trang mạng xã hội cá nhân. Đơn vị xem việc lan tỏa chương trình là một cách góp thêm nhịp cầu đưa sử thi đến với đông đảo khán giả trong và ngoài thành phố”.
My Ny

![[Chuỗi video] Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp hành trình từ những hy sinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/1784900131446_964200458188216973_g1544323820597726594_a6abeb249bd05bc7928a60b7fa851335_20260724204339.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chuỗi video] Tháng Bảy tri ân: Bản lĩnh người cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/ttt_20260724090538.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin