
Dù có thể những giải pháp, phương án cụ thể sao cho hiệu quả nhất còn phải bàn, nhưng cuộc đối thoại (và cả yêu cầu bức xúc từ thực tế) đều cho thấy, đã đến lúc - và đây không thể là thời điểm tốt hơn - để thực hiện một cuộc “cách mạng” cải tổ tổ chức quản lý, điều hành nền bóng đá (BĐ) nước nhà và có thể thực hiện ngay mùa bóng 2012, không thể chậm trễ hơn.
Dù có thể những giải pháp, phương án cụ thể sao cho hiệu quả nhất còn phải bàn, nhưng cuộc đối thoại (và cả yêu cầu bức xúc từ thực tế) đều cho thấy, đã đến lúc - và đây không thể là thời điểm tốt hơn - để thực hiện một cuộc “cách mạng” cải tổ tổ chức quản lý, điều hành nền bóng đá (BĐ) nước nhà và có thể thực hiện ngay mùa bóng 2012, không thể chậm trễ hơn.

Trước sức ép quá lớn, trưởng ban tổ chức V-League Dương Nghiệp Khôi xin từ chức và Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cũng sẽ được VFF thay thế. Ảnh: T.L
Ông Đoàn Nguyên Đức chỉ đích danh: “tác nhân V-League xuống là trưởng ban tổ chức (BTC) giải. Phải cải tổ ngay trưởng ban tổ chức giải. Trên nữa là sửa chữa quy chế, quy định của giải… vì đã lỗi thời. Chúng tôi, 14 người chơi BĐ (ý nói 14 CLB của V-League - PV) mà các ông ấy điều hành. Nếu không cải tổ thì chắc chắn không ai chơi nữa. Bản thân tôi mà không chơi thì thử hỏi ai chơi nữa…”. “Bầu” Kiên nói thêm: “là thành viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chúng tôi có quyền thay thế người trong ban chấp hành (BCH) chứ. VFF là một tổ chức xã hội. Ghế trong VFF là của các CLB, chúng tôi là thành viên. Nên nếu BCH không làm được thì chúng tôi có thể yêu cầu thay đổi người”. Và ông Kiên cho biết: “tôi đề nghị thay BTC giải vì không làm tròn nhiệm vụ. Giải về đích không an toàn. VFF phải thay đổi, nếu không thì cuộc chơi này không phát triển được”. Ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch CLB Khatoco Khánh Hòa (K.KH) đúc kết: mấu chốt là lỗi sai nằm ở cả hệ thống, nên nếu chỉ chăm chắm vào cái sai từng bộ phận thì không giải quyết được gì.
Dư luận cho rằng, nhiều “ông bầu” đầu tư cho BĐ bằng tình yêu nhưng bị đối xử tệ bạc, bị lỗ. Với tư cách một nhà doanh nghiệp, ông Lê Hùng Dũng cho rằng: “cái gì chưa đúng từ VFF tôi đã nhận hết, nhưng phải nói thẳng rằng về mặt quảng bá thương hiệu, hình ảnh cá nhân của họ (các doanh nghiệp làm BĐ) đã thành công rất lớn. Xin lỗi, chục năm trước ai biết bầu Thắng và sản phẩm gạch Đồng Tâm? Ai biết ông Đoàn Nguyên Đức ở Gia Lai và sản phẩm Hoàng Anh. Nhưng giờ thì họ quá nổi tiếng và công việc kinh doanh của hai ông bầu này đã quá thuận lợi, tạo ra được cơ nghiệp và thương hiệu lừng lẫy hơn. Nhiều ông bầu khác cũng đạt được điều ấy…Tham gia bóng đá chuyên nghiệp cần phải có kế hoạch lâu dài, không thể đòi hỏi thành tích và lợi nhuận vô hình chỉ trong một ngày một buổi. Nếu như chỉ vì một vài tiểu tiết nhỏ trong cuộc chơi BĐ mà phủi sạch hết thì không thỏa đáng”.
Ông Kiên đề nghị một loạt sự thay đổi cụ thể từ mùa bóng 2012 (sẽ khởi tranh vào cuối năm 2011 - PV): ông Phạm Ngọc Viễn (hiện là phó chủ tịch phụ tránh chuyên môn của VFF - PV) làm trưởng BTC V-League. Ông Đoàn Phú Tấn (hiện là ủy viên Hội đồng trọng tài quốc gia) làm Trưởng ban trọng tài (TT). “Bầu” Kiên cũng đề nghị: tách ra thành 2 BTC V-League và hạng Nhất riêng, “vì một người làm trưởng BTC 2 giải sẽ không đủ thời gian theo dõi”. Đáng chú ý “bầu” Kiên gợi ý: “có thể chọn từ 3 đến 5 người có chuyên môn để giám sát giải, như anh Nguyễn Văn Vinh, anh Trần Văn Phúc (2 cựu HLV, chuyên gia “lão làng” của BĐVN)…làm ban này, có thể tạm gọi là Ban đạo đức chẳng hạn. Các anh ấy đi sân theo dõi và xử thẳng tay, chỉ một hai lần là CLB ngán, cầu thủ sợ ngay”. Ông Kiên đề nghị triệu tập đại hội bất thường Liên đoàn BĐVN và “sẵn sàng bỏ thời gian ngồi viết một bản đề cương thảo luận” và nhấn mạnh: “nên đưa những người thực tâm đóng góp cho BĐ vào BCH Liên đoàn, đừng có cơ cấu quá”.
Trước những đề nghị của 4 doanh nghiệp làm BĐ, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hứa sẽ báo cáo lại với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sớm có cuộc họp với các CLB để tìm ra hướng đi mới cho BĐVN. Trước mắt sẽ có những thay đổi ngay trong mùa bóng 2012 như sau:
+ Chắc chắn sẽ có sự thay đổi trưởng BTC giải và trưởng ban trọng tài.
+ Nâng cao chế độ đãi ngộ để trọng tài có thể an tâm làm và sống với nghề. Đi kèm theo đó là chế tài nghiêm khắc với những sai sót hoặc tiêu cực.
+ Tăng thêm hai camera thu hình ở 2 đầu sân (thành 4 cái) mỗi trận đấu.
+ Ngay sáng thứ hai hàng tuần sau mỗi vòng đấu họp giao ban trực tuyến với ban trọng tài, ban quản trị để nếu có vấn đề gì giải quyết ngay.
Ở góc độ nhà tài trợ chính cho V-League, ông Dũng nói thêm: nếu Eximbank tiếp tục tài trợ, chúng tôi sẽ có điều khoản chế tài, chẳng hạn như nếu có vấn đề thì trừ thẳng vào tài trợ 500 triệu. Trở lại với vai trò phó chủ tịch VFF, ông Dũng khẳng định: “Tôi tin mùa tới sẽ tốt hơn rất nhiều và khán giả sẽ quay trở lại… Chừng nào tôi còn ngồi ở vị trí này, tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ sự bình đẳng cho các CLB và nền BĐ phát triển…”.
Minh Chung













