Báo Đồng Nai điện tử
En

Sôi động các đội tuyển trẻ Việt Nam

07:03, 29/03/2023

Sau Doha Cup tại Qatar với đội tuyển U.22 dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, các lứa đàn em sẽ tấp nập bước vào sân chơi châu lục với giấc mơ lần đầu tiên đến World Cup sau 7 năm kể từ World Cup U.20 năm 2017.

Sau Doha Cup tại Qatar với đội tuyển U.22 dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, các lứa đàn em sẽ tấp nập bước vào sân chơi châu lục với giấc mơ lần đầu tiên đến World Cup sau 7 năm kể từ World Cup U.20 năm 2017.

Đội tuyển U.20 nữ Việt Nam tiếp bước các đàn chị
Đội tuyển U.20 nữ Việt Nam tiếp bước các đàn chị

* Hồi hộp tuyển U.17 nam

Tất cả các giải trẻ châu Á đều diễn ra theo chu kỳ 2 năm/lần, nếu vòng chung kết (VCK) U.23 cứ sau 2 kỳ, 4 đội đứng đầu sẽ đại diện châu lục tham dự Olympic (4 năm/lần) thì các sân chơi còn lại đều là vòng loại khu vực cho World Cup 1 năm sau đó.

Chiều mai 30-3, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ biết có cơ hội lần đầu tiên tham dự World Cup hay không sau lễ bốc thăm chia bảng VCK châu Á. Ở vòng loại tại tỉnh Phú Thọ năm ngoái, tuyển U.17 dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã toàn thắng cả 3 trận trước Đài Loan (4-0), Nepal (5-0) và Thái Lan (3-0). Dù vậy, theo kết quả phân nhóm hạt giống, U.17 Việt Nam thuộc nhóm 3, có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó. Trong khi đó, U.17 Thái Lan chỉ đoạt vé vớt dành cho 6 đội nhì bảng cùng với Lào, nhưng vì là chủ nhà (nhờ Bahrain xin rút quyền đăng cai) nên được xếp ở nhóm hạt giống số 1. Nếu lá thăm đưa U.17 Việt Nam vào bảng có Nhật Bản - ĐKVĐ và từng 3 lần giành cúp, Hàn Quốc hoặc á quân Tajikistan (nhóm 1) và Ausatralia (3 lần vào bán kết) hoặc Iran (nhóm 2)… sẽ là một thử thách lớn.

Đáng chú ý, sau khi đưa tuyển U.17 Việt Nam giành vé, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã làm HLV B.Bình Dương (thay ông Lư Đình Tuấn), nên dẫn dắt lứa cầu thủ này tại VCK sẽ là HLV Hoàng Anh Tuấn, người vừa có lần thứ 3 cùng đội tuyển U.20 dự VCK U.20 châu Á.

VCK U.17 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15-6 đến ngày 2-7, 4 đội vào bán kết sẽ giành vé dự World Cup U.17 năm 2023 vào tháng 11 ở Peru.

* Thuận lợi cho tuyển U.20, U.17 nữ

Bước đường đi tiếp của 2 đội tuyển nữ trẻ U.17 và U.20 Việt Nam lạc quan hơn hẳn. Cùng với sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Akira Ijiri, trên sân nhà Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), U.20 nữ đã xuất sắc vượt qua vòng loại thứ nhất Giải U.20 nữ châu Á 2024 (thắng Indonesia 3-0, Singapore 11-0 và hòa Ấn Độ 1-1). Ở vòng loại thứ 2 vào tháng 6 tới, U.20 nữ Việt Nam sẽ gặp Australia, Iran và Lebanon, khả năng vào VCK (tại Uzbekistan từ ngày 3 đến 16-5-2024) với vé nhì bảng là trong tầm tay.

Còn Giải U.17 nữ châu Á 2024, từ ngày 22 đến 26-4, U.17 nữ Việt Nam mới bước vào vòng loại thứ nhất. Cũng được thi đấu trên sân nhà và Bahrain xin rút, U.17 nữ Việt Nam tràn trề cơ hội vượt qua 2 đối thủ còn lại là Uzbekistan và Palestine để giành tấm vé duy nhất đi tiếp của bảng C. Ở vòng loại thứ 2, 8 đội sẽ chia 2 bảng, 4 đội nhất, nhì vào VCK (từ ngày 7 đến 20-4) cùng chủ nhà Indonesia và 3 đội có thứ hạng cao nhất ở giải 2019 là: Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc. 3 đội dẫn đầu U.17 nữ châu Á giành quyền tham dự World Cup.

FIFA vừa thông báo hủy lễ bốc thăm chia bảng World Cup U.20 năm 2023 dự kiến vào ngày 31-3. Lý do là Indonesia không cho phép cầu thủ Israel nhập cảnh (là đất nước Hồi giáo, Indonesia ủng hộ Palestine trong cuộc đối đầu với Israel) và có nguy cơ bị tước quyền đăng cai. Nếu điều này xảy ra sẽ là cú sốc lớn với nước chủ nhà khi Indonesia đã chờ đợi World Cup U.20 từ năm 2021, nhưng sau đó vì Covid-19 hoãn lại đến nay. Đội tuyển U.20 dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong được đầu tư rất lớn. Không có vé chính thức, nếu không còn là chủ nhà đồng nghĩa U.20 Indonesia sẽ bị loại.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều