Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam: 1 điểm danh dự được không?

10:03, 28/03/2023

Rạng sáng 29-3, U.22 Việt Nam sẽ chơi trận chia tay Doha Cup. Dù HLV Troussier nhấn mạnh kết quả tại Qatar không nằm ở tỷ số mà là sự tiến bộ trong tiếp thu lối chơi mới của các cầu thủ, nhưng chắc chắn ông không muốn kết thúc giải đấu đầu tiên của mình cùng bóng đá Việt Nam (BĐVN) trong cảnh trắng tay.

Rạng sáng 29-3, U.22 Việt Nam sẽ chơi trận chia tay Doha Cup. Dù HLV Troussier nhấn mạnh kết quả tại Qatar không nằm ở tỷ số mà là sự tiến bộ trong tiếp thu lối chơi mới của các cầu thủ, nhưng chắc chắn ông không muốn kết thúc giải đấu đầu tiên của mình cùng bóng đá Việt Nam (BĐVN) trong cảnh trắng tay.

Người hâm mộ mong muốn U.22 Việt Nam có điểm chứ không chỉ chơi tốt trong 60-70 phút
Người hâm mộ mong muốn U.22 Việt Nam có điểm chứ không chỉ chơi tốt trong 60-70 phút

Không phủ nhận U.22 Việt Nam trận sau có bước tiến bộ so với trận trước. Trước UAE, với cách tiếp cận trận đấu thận trọng hơn, HLV Troussier kéo 2 hậu vệ biên Minh Trọng và Nhật Nam lùi sâu trong sơ đồ 5-4-1 giúp tuyến phòng ngự dù vẫn còn chệch choạc nhưng kín kẽ hơn. Các cầu thủ cũng tự tin hơn với một số tình huống lên bóng có nét, thậm chí có cơ hội dẫn trước. Tuy nhiên, việc chơi với 5 hậu vệ cộng 2 tiền vệ thiên về phòng ngự, cũng đồng thời khiến U.22 Việt Nam không thể triển khai lối đá kiểm soát bóng ưa thích của HLV Troussier khi 2/3 quân số tập trung trên sân nhà. Dù thật khó so sánh khi trận trước chúng ta mất người chỉ sau 22 phút đấu, còn trận sau chơi tốt hơn thì lại thua đậm hơn vì sự suy giảm thể lực trong hiệp 2, nhưng HLV người Pháp vẫn đánh giá tích cực: “Về mặt kết quả, chúng ta đã thua. Nhưng mục tiêu hướng đến tại Doha Cup là những tiến bộ của các cầu thủ. Với tôi, U.22 Việt Nam đang từng bước cải thiện”.

Cùng toàn thua sau 2 trận, U.22 Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối trong trận đấu mang ý nghĩa như “chung kết ngược”. Thất bại trước Kuwait 0-1 và Oman 0-2 cho thấy, đội bóng Trung Á không sánh bằng 2 đối thủ Iraq, UAE. Trước vòng loại U.23 châu Á 2022, ở trận giao hữu tại UAE, U.23 Việt Nam từng đánh bại Kyrgyzstan 3-0 và sau đó Kyrgyzstan không thể giành vé vào vòng chung kết trong khi tại Uzbekistan U.23 Việt Nam với Văn Khang, Văn Trường, Duy Cương, Tuấn Tài, Văn Đô, Công Đến… vào tứ kết.

Nhận xét, ở trận đầu tiên với Iraq, U.22 Việt Nam chơi tốt 20 phút đầu trước khi bị mất người vì thẻ đỏ, trận thứ 2 với UAE đã chơi tốt hơn trong 45 phút hiệp I, HLV Troussier đặt yêu cầu trước Kyrgyzstan, các học trò phải cố gắng chơi tốt trong ít nhất 60-70 phút. Và ông trấn an các cầu thủ “đừng quá lo lắng về kết quả, bởi tôi mới là người phải chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, trước một đối thủ vừa tầm hơn và là trận cuối, cần phải đặt mục tiêu kết quả ở trận này chứ không chỉ là “chơi tốt” trong 2/3 thời gian. Nếu thắng, bất kể trận tranh hạng 7 giữa Saudi Arabia - Qatar ra sao, U.22 Việt Nam sẽ cải thiện về cả điểm số và vị trí lên hạng 8 so với Dubai Cup 2022, bằng không 1 điểm cũng tránh được cảnh ra về trắng tay “cầm đèn đỏ”. Điều đó sẽ giúp các cầu thủ cởi bỏ tâm lý nặng nề vả bản thân HLV Troussier cũng tự tin hơn với triết lý, con đường tiếp theo của mình với BĐVN.

Hãy phô diễn lối chơi kiểm soát bóng, mạnh dạn tấn công như đã được rèn giũa nhưng trước Kyrgyzstan có lợi thế về thể hình, thể lực, U.22 Việt Nam phải khắc phục được sự hạn chế, thua thiệt trong tranh chấp và đặc biệt là bóng bổng (chiếm 3/7 bàn thua trước Iraq và UAE).

Trần Đỗ

Tin xem nhiều