Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì 6 cầu thủ U.20, cả làng V.League bó gối

08:02, 22/02/2023

Ngay ở chặng xuất phát, V.League 2023 đã phải thi đấu dồn toa với 4 vòng đầu diễn ra dồn dập trong vòng 16 ngày, đến mức HLV Bandovic của Hà Nội FC phải kêu lên: "Cầu thủ không phải cỗ máy, họ cần thời gian nghỉ ngơi".

Ngay ở chặng xuất phát, V.League 2023 đã phải thi đấu dồn toa với 4 vòng đầu diễn ra dồn dập trong vòng 16 ngày, đến mức HLV Bandovic của Hà Nội FC phải kêu lên: “Cầu thủ không phải cỗ máy, họ cần thời gian nghỉ ngơi”.

V.League 2023 vừa nóng lên lại phải nghỉ
V.League 2023 vừa nóng lên lại phải nghỉ

Nghịch lý là sau vòng 4, Giải vô địch quốc gia (VĐQG) lại nghỉ tới… 49 ngày để phục vụ cho 2 đội tuyển trẻ U.20 và U.22.

Cụ thể, đội tuyển U.20 tập huấn ở Saudi Arabia, UAE và sau đó tham dự vòng chung kết (VCK) U.20 châu Á 2023 tại Uzbekistan (diễn ra từ ngày 1 đến 18-3). Với 27 cầu thủ, U.20 Việt Nam đã tập trung từ ngày 27-1 nhưng nay V.League vẫn phải dừng chỉ vì cần bổ sung 6 gương mặt trẻ: Khuất Văn Khang (Viettel); Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải (SLNA); Nguyễn Phi Hoàng (SHB.Đà Nẵng) và Bùi Vĩ Hào (B.Bình Dương).

Đáng nói, đây là những tài năng trẻ nhưng không phải là trụ cột quá quan trọng, không thể thiếu của các CLB. Xuất sắc như Khuất Văn Khang vẫn chưa được ra sân phút nào ở V.League 2023. Nếu có sự ngồi lại tìm tiếng nói chung giữa VFF và 4 CLB nói trên, giải hoàn toàn có thể tiếp diễn bình thường.

Thực sự trên thế giới chưa có Giải VĐQG nào phải dừng lại để nhường chỗ cho đội tuyển U.20 thi đấu, lại chỉ vì 6 cầu thủ. Chưa dừng lại đó, khi VCK U.20 châu Á kết thúc, 14 CLB V.League vẫn phải án binh bất động thêm hơn nửa tháng, bởi đội tuyển U.23 với tân HLV Philippe Troussier sẽ có 4 giai đoạn tập trung liên tục từ ngày 1 đến 29-3 để chuẩn bị cho SEA Games 32.

Vòng 5 V.League chỉ được nối lại vào ngày 6-4, nhưng cũng chỉ thi đấu 3 lượt rồi lại tiếp tục nghỉ gần 1 tháng, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 để U.23 Việt Nam chuẩn bị và bước vào chiến dịch lần thứ 2 bảo vệ tấm HCV SEA Games tại Campuchia.

2 quãng nghỉ dài gần 2,5 tháng khi giải chỉ mới qua 4 và 7 vòng, thực sự gây khó cho các CLB.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng, “các cầu thủ chỉ vừa bắt nhịp với cường độ thi đấu đã phải nghỉ dài. Khi trở lại, HLV phải giúp họ bắt nhịp trở lại. Giải đấu bị cắt vụn quá nhiều”.

Đó là về chuyên môn, về tài chính thì không đá, chỉ tập chay mỗi CLB cũng phải trả lương hàng tháng xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Các đội tuyển quốc gia luôn phải là ưu tiên hàng đầu, cần sự chung tay của các CLB. Nhưng muốn có các đội tuyển tốt thì phải xây chắc nền tảng từ giải VĐQG thực sự khỏe mạnh và chuyên nghiệp. V.League cần phải theo thông lệ quốc tế diễn ra đều đặn hàng tuần, chỉ dừng lại ở những đợt FIFA Days. Đó là xu thế phát triển chung của bóng đá thế giới và chúng ta không thể là ngoại lệ.

Đáng mừng, có lẽ đây là mùa bóng cuối cùng chứng kiến nghịch lý, bất cập này. Bởi từ mùa giải 2023-2024, V.League sẽ thi đấu theo lịch như châu Âu và đồng bộ với lịch thi đấu của châu Á, Đông Nam Á (dự kiến diễn ra vào tháng 10 hoặc 11-2023 đến tháng 6-2024).

Ngay sau vòng 4 V.League, 5 cầu thủ: Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Nguyễn Phi Hoàng và Bùi Vĩ Hào đã sang UAE hội quân cùng đội tuyển U.20 Việt Nam. Ngày mai 23-2, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận giao hữu với Dubai City FC với đầy đủ lực lượng tốt nhất.

Trước đó, tại Saudi Arabia, U.20 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển U.20 chủ nhà (cũng giành vé dự VCK U.20 châu Á 2023, nằm ở bảng D) với 2 bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt (HAGL) và Khuất Văn Khang (Viettel).

Sau trận gặp Dubai City FC, U.20 Việt Nam sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ và bay sang Uzbekistan để ngày 1-3 có trận ra quân gặp U.20 Australia, rồi Qatar (ngày 4-3), Iran (ngày 7-3).

Trần Đỗ

Tin xem nhiều