![](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/dataimages/202201/original/images2431956_t18_2.jpg)
2 lần bị dẫn trước nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã có cuộc ngược dòng để có 1 điểm quý như vàng trước Myanmar bằng tuyệt phẩm phạt góc của Tuyết Dung và bàn thắng trên chấm 11m của Huỳnh Như.
2 lần bị dẫn trước nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã có cuộc ngược dòng để có 1 điểm quý như vàng trước Myanmar bằng tuyệt phẩm phạt góc của Tuyết Dung và bàn thắng trên chấm 11m của Huỳnh Như.
![]() |
Một buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam |
Với việc trước đó Iran thua Đài Loan 0-5, đứng thứ 3 bảng A với 0 điểm và hiệu số -12, tuyển nữ Việt Nam là một trong 2 đội hạng 3 đi tiếp.
Tại tứ kết, vào lúc 21 giờ ngày 30-1, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đội nhất bảng A Trung Quốc. Dù hiện hạng 19 thế giới, ở châu Á xếp thứ 5, chỉ trên Việt Nam 1 bậc, nhưng Trung Quốc là quốc gia giàu thành tích nhất Asian Cup nữ với 8 lần vô địch, 2 á quân, 1 lần hạng 3 trong 19 kỳ giải. Kể từ trận thua 0-5 tại Asian Cup 2010, tuyển nữ Việt Nam chưa từng có dịp chạm trán với tuyển nữ Trung Quốc, nhưng rất khó có cửa trước đội bóng đã 7/9 lần tham dự World Cup. Do đó, cần tập trung dành sức cho trận play-off nhiều khả năng gặp kình địch Thái Lan (sẽ gặp nhất bảng C Nhật Bản ở tứ kết) vào ngày mùng 3 hoặc 4 Tết. Nếu thắng, bóng đá nữ Việt Nam sẽ hoàn thành ước nguyện dự World Cup, thẳng tiến tới Australia - New Zealand 2023, còn thất bại vẫn còn cơ hội ở vòng play-off liên lục địa.
Trong trường hợp Australia không vượt qua được Hàn Quốc để vào bán kết thì Việt Nam cùng 2 đội thua còn lại ở tứ kết sẽ đá play-off vòng tròn một lượt. Đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự World Cup, 2 đội còn lại đi play-off liên lục địa.
Trần Đỗ